Gần 1.000 nhà cung cấp vắc-xin COVID-19 tại Úc đã tiêu hủy 31.833 liều hết hạn của hãng AstraZeneca, dù cho sản lượng trong nước đang tiệm cận mức kỷ lục.

vắc-xin COVID-19
(Ảnh minh họa: Giovanni Cancemi/Shutterstock)

Gần 32.000 liều vắc-xin AstraZeneca bị vứt bỏ do hết hạn ở Úc nằm trong số 24 triệu liều được cung cấp kể từ khi quốc gia này bắt đầu chiến dịch tiêm chủng.

Dữ liệu của Bộ Y tế liên bang Úc cho thấy trong 969 địa điểm (chiếm dưới 10% cơ sở cung cấp vắc-xin ở nước này) đã báo cáo về tình trạng vứt bỏ vắc-xin AstraZeneca do hết hạn sử dụng. Khoảng 822 cơ sở cho biết họ đã tiêu hủy 5 lọ trở xuống.

Dữ liệu mới nhất cũng chỉ ra rằng số lượng lớn vắc-xin AstraZeneca chưa sử dụng tại Úc đã tăng lên hơn 7 triệu liều trong bối cảnh sản lượng trong nước tăng mạnh. Dẫu vậy, nhu cầu về loại vắc-xin này lại suy giảm, khi chỉ có 2 triệu liều sử dụng trong tháng 9 và 3,3 triệu liều vào tháng 8.

Mới đây, Bộ Y tế Úc đã gửi thư tới các phòng khám đa khoa và nhà thuốc để tư vấn cho họ cách quản lý số liều vắc-xin dư thừa, trong đó khuyến khích những nơi thừa vắc-xin nên chuyển bớt đến các cơ quan quản lý địa phương có nhu cầu sử dụng.

Theo The Guardian,

Phan Anh

Xem thêm: