Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đang bị chỉ trích từ các thành viên chính phủ về quyết định để các nữ sĩ quan quân đội đi giày cao gót trong một cuộc duyệt binh quan trọng, theo hãng tin AP.

ukraine military heels 50442 jpg 1625416868
Các nữ binh sĩ Ukraine đi giày cao gót khi tham gia diễn tập duyệt binh ở Kyiv, Ukraine vào ngày 2/7/2021 (Ảnh: Văn phòng Báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine)

Nhiều thành viên chính phủ đã lên tiếng phản đối sau khi xuất hiện bức ảnh cho thấy các nữ quân nhân đi giày cao gót trong buổi diễn tập cho cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm độc lập của Ukraine.

“Mục đích của bất kỳ cuộc duyệt binh nào là để chứng tỏ khả năng quân sự của quân đội. Không nên có chỗ cho những định kiến ​​và phân biệt giới tính”, tuyên bố chung từ ba thành viên Nội các, bao gồm Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Yulia Laputina, cho biết.

Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Ukraine thông báo vào tuần trước về kế hoạch mang giày cao gót cho nữ quân nhân trong cuộc diễu hành được lên kế hoạch vào ngày 24/8, kỷ niệm 30 năm Ukraine tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô.

Hiện có khoảng 57.000 phụ nữ đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang của Ukraine. Tuyên bố phản đối cũng viết rằng các nữ binh sĩ “đã chứng tỏ giá trị của họ không phải bằng gót mà bằng súng máy”.

Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Taran hôm thứ Bảy cho biết ông đã chỉ thị cho các quan chức xem xét liệu có thể thay giày cao gót bằng giày bốt thấp cổ (đến mắt cá chân) cho các nữ sĩ quan hay không.

Giày cao gót là một phần bắt buộc trong quân phục của các nữ binh sĩ Ukraine nhưng thường không được sử dụng với trang phục tiêu chuẩn của quân đội khi binh sĩ diễu hành. 

Quân đội Ukraine đã không đưa ra lời giải thích tại sao các học viên nữ lại đi giày khác với các học viên nam.

Ngân Hà

Xem thêm: