Các báo dẫn nguồn Ukraine cho biết, đêm qua Kyiv phải gánh chịu không kích “dày đặc bất thường” từ Nga, nhưng quân Ukraine đã bắn hạ tất cả 18 tên lửa (missile) mà trong đó có 6 chiếc là tên lửa bội siêu thanh Kinzhal, theo Reuters và một số hãng tin khác đưa tin. Chính quyền thành phố không thông báo thiệt hại đặc biệt gì, ngoài 3 người bị thương và một số hư hại.

Nga Ukraine 1
Ukraine cho biết, đêm qua Kyiv phải gánh chịu không kích “dày đặc bất thường” từ Nga. (Ảnh chụp màn hình video)
  • Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói rằng 6 tên lửa siêu thanh và 12 chiếc khác đã bị bắn hạ, và cảm ơn lực lượng phòng không Kyiv:

“Dày đặc bất thường,” theo ông Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thủ đô Kyiv, “ấy là nói về số lượng nhiều nhất không kích trong thời gian ngắn.”

Ukraine báo cáo đã bắn hạ tất cả 18 tên lửa, 3 máy bay không người lái Shahed, và 3 máy bay trinh sát không người lái. Trong đó 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ máy bay, 9 tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu ở Biển Đen, và 3 tên lửa Iskander phóng từ mặt đất.

“Nhiệm vụ của kẻ thù là gieo rắc hoảng loạn và tạo ra sự hỗn loạn. Tuy nhiên, tại khu vực tác chiến phía bắc (bao gồm cả Kyiv), mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn,” theo Tướng Serhiy Naev, Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Lực lượng Vũ trang.

Kinzhal, trong tiếng Nga nghĩa là ‘dao găm’, là một trong những vũ khí mà Nga tự hào.

“Công tác phòng không đã cực kỳ thành công. 6 chiếc Kinzhal là một chỉ số ấn tượng về điều đó,” theo ông Yuri Ihnat, người phát ngôn lực lượng không quân.

Reuters viết họ không thể kiểm chứng độ chính xác của các tin chiến trận vào thời điểm này.

Không rõ đây có phải là trả đũa việc Ukraine dùng tên lửa Storm Shadows mới nhận được từ Anh quốc để công kích vào các khu công nghiệp của Nga ở Luhansk hay không. Luhansk là vùng mà trước thuộc Ukraine, nhưng đã bị Nga sáp nhập vào năm ngoái.

  • Nga đưa video cảnh hiện trường đống đổ nát do tên lửa Storm Shadows của Anh quốc bắn phá:

  • Một cảnh đổ nát khác do bom đạn do quân Ukraine tấn công Luhansk:

Reuters đưa tin rằng Anh quốc là quốc gia đầu tiên đưa tên lửa tầm xa cho chính quyền Kyiv, và trận tấn công Luhansk đã được ông Dmitry Peskov, phát ngôn nhân của Điện Kremlin, gọi là “cực kỳ tiêu cực”.

“Vương quốc Anh tuyên bố đứng đầu trong số các nước tiếp tục bơm vũ khí vào Ukraine,” ông nói trong cuộc họp báo vào Thứ Hai.

Tên lửa Storm Shadow (Bóng ảnh Sấm sét) được người Anh gọi là “nhân tố thay đổi cuộc chơi” khi nó được đưa vào chiến trường Ukraine. Với tầm bắn 250 km, nó cho phép Ukraine tấn công sâu vào các vùng đất của Nga.

Nhật Tân