Ukraine đã đề xuất đàm phán với Moscow về việc sơ tán quân đội và dân thường khỏi Mariupol sau khi tối hậu thư “đầu hàng hoặc chết” của Nga hết hiệu lực vào thứ Tư (20/4), trong bối cảnh nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt tại một nhà máy thép, thành trì chính cuối cùng của quân kháng chiến.

Embed from Getty Images

Một chỉ huy hải quân Ukraine, ông Serhiy Volny, cho biết các binh sĩ có thể sẽ không cầm cự lâu hơn được nữa ở Mariupol. Hiện các chiến binh vẫn ẩn náu trong nhà máy và đã phớt lờ tối hậu thư của Nga để đầu hàng. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết ước tính có khoảng 1.000 dân thường cũng đang trú ẩn tại khu vực nhà máy thép. 

Chỉ có 5 người ở Mariupol đã đầu hàng theo tối hậu thư lúc 2 giờ chiều của Moscow, phe ly khai do Nga hậu thuẫn cho biết.

Ukraine đã sẵn sàng cho một “vòng đàm phán đặc biệt không có điều kiện để cứu những người của chúng tôi, tiểu đoàn Azov, quân đội, dân thường, trẻ em, người sống và những người bị thương”, nhà đàm phán Mykhailo Podolyak viết trên Twitter.

David Arakhamia, nhà đàm phán thứ hai, cho biết trong một bài đăng trực tuyến rằng ông và nhà đàm phán Podolyak thường xuyên liên lạc với các lực lượng Ukraine trong thành phố.

Ông nói: “Hôm nay, trong cuộc trò chuyện với những người đang bảo vệ thành phố, một đề xuất đã được đưa ra để tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp tại chỗ về việc sơ tán các đơn vị đồn trú quân sự của chúng tôi… Về phần mình, chúng tôi sẵn sàng đến bất cứ lúc nào để tiến hành các cuộc đàm phán như vậy ngay khi nhận được xác nhận từ phía Nga”.

Mariupol, từng là một thành phố thịnh vượng với 400.000 cư dân, giờ là một vùng đất hoang tàn nơi xác chết nằm la liệt trên đường phố. Nga đã tấn công nhà máy thép Azovstal bằng bom boongke, chính quyền ở Kyiv cho biết.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cáo buộc các lực lượng Nga đã không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đủ lâu để cho phép một số lượng lớn người rời đi.

Nga đã không phản hồi ngay lập tức về cáo buộc này. Trước đó, Nga luôn phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và đổ lỗi cho Ukraine về sự thất bại của các nỗ lực nhằm tổ chức các hành lang nhân đạo ra khỏi Mariupol.

Ukraine đã đề xuất hoán đổi các tù binh chiến tranh của Nga để đổi lấy hành lang sơ tán an toàn cho dân thường và binh sĩ bị mắc kẹt.

Hôm thứ Tư, Nga đã tiến hành vụ phóng thử đầu tiên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat, một bổ sung mới và được chờ đợi từ lâu cho kho vũ khí hạt nhân của nước này.

“Loại vũ khí thực sự độc đáo này sẽ … khiến cho những ai, trong sức nóng của những luận điệu hung hăng điên cuồng cố gắng đe dọa đất nước của chúng ta, phải suy nghĩ”, Tổng thống Vladimir Putin nói.

Nga gọi cuộc tấn công của mình là một “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa” Ukraine. 

Phương Tây đã đáp trả bằng một loạt các biện pháp trừng phạt.

Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã áp đặt các hạn chế đối với hàng chục cá nhân và tổ chức, bao gồm một ngân hàng thương mại và một công ty khai thác tiền ảo đang tìm cách trốn tránh các quy tắc hiện hành.

Lê Vy