Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết quân đội Ukraine đang bán bao vây thành phố Bakhmut và chiến đấu với lực lượng Nga trong khu vực.

Embed from Getty Images

“Kẻ thù không bao vây được Bakhmut và chúng đã mất một phần ưu thế đáng kể xung quanh thành phố. Điều này có nghĩa là cuộc tiến công của quân ta ở vùng ngoại ô dọc theo hai bên sườn vẫn đang tiếp diễn khiến kẻ thù rất khó ở lại Bakhmut .Quân đội của chúng tôi đã chiếm thành phố trong tình trạng bán bao vây, điều này cho chúng tôi cơ hội tiêu diệt kẻ thù. Do đó, kẻ thù [Nga] phải tự vệ trong phần thành phố mà họ kiểm soát”, ông Maliar viết trên Telegram.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói thêm rằng quân đội Ukraine vẫn có quyền kiểm soát các cơ sở hạ tầng và công nghiệp, cũng như khu vực tư nhân ở Litak, Bakhmut.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm vào Ukraine với mục tiêu giành chiến thắng nhanh chóng trước nước láng giềng Đông Âu. Tuy nhiên, sau hơn một năm, giao tranh vẫn tập trung ở các vùng phía đông của Ukraine .

Bakhmut, một thành phố ở miền đông Ukraine trong khu vực Donetsk của đất nước, là nơi diễn ra trận chiến kéo dài hàng tháng giữa quân đội Ukraine và Nga, với cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng trong thành phố.

Nhận xét của ông Maliar được đưa ra một ngày sau khi Tập đoàn Wagner, một đơn vị bán quân sự tư nhân, tuyên bố “chiến thắng” ở Bakhmut. Người sáng lập nhóm Yevgeny Prigozhin nói rằng thành phố đã bị lực lượng Nga “kiểm soát hoàn toàn”. Bộ Quốc phòng Nga cũng ủng hộ tuyên bố này, nói rằng “các hành động tấn công” của lực lượng Wagner và quân đội Nga đã “hoàn thành” việc chiếm giữ thành phố.

Ông Prigozhin đã đăng một video lên kênh Telegram của mình vào thứ Bảy, trong đó ông được thấy cầm cờ Nga trước quân đội của mình và tuyên bố rằng lực lượng của ông đã kiểm soát hoàn toàn thành phố, điều mà Ukraine đã phủ nhận.

“Vào trưa ngày 20 tháng 5 năm 2023, Bakhmut đã bị chiếm hoàn toàn. Chúng tôi đã chiếm hoàn toàn toàn bộ thành phố, từ nhà này sang nhà khác”, thủ lĩnh Wagner nói và cho biết thêm rằng lực lượng của ông sẽ bàn giao Bakhmut cho quân đội Nga vào tuần tới.

Tuy nhiên, nhận xét của ông Prigozhin vẫn mâu thuẫn với những gì Đại tá Lực lượng mặt đất Ukraine Oleksandr Syrskyi nói về việc quân đội Ukraine tiếp tục hoạt động khi họ tiến dọc theo sườn ở Bakhmut, theo hãng thông tấn Ukraine Pravda.

“Mặc dù thực tế là chúng tôi hiện đang kiểm soát một phần nhỏ của Bakhmut, nhưng cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nó. Điều này mang lại cho chúng tôi cơ hội tiến vào thành phố trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi. Và điều này chắc chắn sẽ xảy ra,” ông Syrskyi nói.

Viên đại tá nói tiếp: “Chúng tôi tiếp tục tiến dọc theo hai bên sườn ở vùng ngoại ô Bakhmut và thực sự đã gần bao vây thành phố về mặt chiến thuật. Nhờ đó, chúng tôi sẽ có thể kiểm soát tất cả các tòa nhà do kẻ thù chiếm đóng và dần dần phá hủy chúng. Điều này tước đi quyền kiểm soát của kẻ thù đối với các phương pháp tiếp cận thành phố và mang lại cho chúng tôi những lợi thế chiến thuật nhất định.”

Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của Cụm tác chiến phía Đông thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, mới đây cho biết quân đội Ukraine vẫn đang duy trì các vị trí của họ ở phía Tây Nam Bakhmut, theo Pravda.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã trích dẫn các blogger quân sự Nga vào đầu tuần này cho biết quân đội Ukraine đã tiến qua các tuyến phòng thủ của Nga ở phía nam và tây nam Ivanivske và tây bắc Klischiivka. Họ cũng nói thêm rằng các lực lượng Nga đã rút về phía bắc Sakko i Vantsetti, cách Bakhmut khoảng 9 dặm về phía bắc, và chuyển đến các vị trí mới.

Lê Vy