Quân đội Ukraine cho hay rằng nhiều cơ sở hậu cần tiếp vận của lực lượng Nga tại miền Nam nước này đã bị phá hủy trong ngày qua, theo tờ Ukrainska Pravda.

cơ sở hậu cần
(Ảnh minh họa: Frame Stock Footage/Shutterstock)

Cụ thể, trong tuyên bố đưa ra hôm 3/11 vừa qua, Bộ Tư lệnh tác chiến phía nam Ukraine cho biết các binh sĩ thuộc lực lượng này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các vị trí đóng quân của Nga tại khu vực này. Theo đó, các máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine đã tấn công các tổ hợp phòng không và một cứ điểm tập trung quân của quân đội Nga. Hỏa lực từ tên lửa và pháo binh Ukraine cũng tấn công dồn dập các cơ sở hậu cần và tuyến đường tiếp vận của Nga tại các khu vực đang được Moscow kiểm soát.

Bộ Tư lệnh tác chiến phía nam Ukraine xác nhận quân đội Ukraine đã tiến hành hơn 167 nhiệm vụ chiến đấu, tiêu diệt một xe tăng, 9 xe bọc thép, 2 kho đạn và loại khỏi vòng chiến đấu 32 binh sĩ Nga.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh tác chiến phía nam Ukraine cáo buộc Nga đang tích cực sử dụng các phương tiện theo dõi không người lái để thu thập tin tức tình báo trên chiến trường.

“Đối phương vẫn đang ngoan cố sử dụng các phương tiện cảnh báo sớm không người lái để tìm kiếm vị trí đóng quân của quân đội Ukraine và chỉ điểm cho pháo binh”, Bộ Tư lệnh tác chiến phía nam Ukraine cho biết.

Các tàu chiến của Nga tại khu vực Crimea cũng đang được lệnh tuần tra gần bờ dưới sự yểm trợ của lực lượng phòng không tại thành phố Sevastopol. Một số tàu tên lửa của Hạm đội Biển Đen hiện vẫn được lệnh trực chiến và không loại trừ khả năng Nga sẽ tiếp tục tập kích tên lửa Ukraine trong thời gian tới.

Phan Anh