Ngày 2/7, các quan chức quân sự Ukraine công bố các hình ảnh cho thấy, lực lượng pháo binh của họ đã phá hủy một hệ thống tên lửa Pantsir-1S của Nga. Hệ thống này được đưa vào trang bị trong quân đội Nga từ năm 2012 và được thiết kế để bảo vệ một khu vực hạn chế trước máy bay của đối phương.

Lực lượng Đặc nhiệm Liên quân Ukraine đã ghi lại những hình ảnh nói trên, sau đó chúng được chuyển tiếp cho Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.

Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp bình luận: “Làm thế nào mà chỉ một đòn lý tưởng có thể tước đoạt trang thiết bị trị giá 15 triệu USD của kẻ thù? Điều đó rất đơn giản: khi ở thảo nguyên Donbass, các tay súng Ukraine đụng độ với hệ thống tên lửa phòng không ‘Pantsir-1S’ của Nga.”

Họ giải thích: “Pantsir-S1 là hệ thống pháo và tên lửa phòng không tự hành của Nga. Nó được sử dụng để bảo vệ các mục tiêu cả dân sự và quân sự khỏi các cuộc tấn công từ trên không. Nó cũng có thể bảo vệ căn cứ trên mặt đất trước các mối đe dọa.”

“Tổ hợp này do Cục thiết kế Tula KBP phát triển, được tạo ra vào năm 1994, kể từ đó nó đã được hiện đại hóa. Cuối năm 2012, hệ thống phòng không Pantsir-S1 đã được quân đội Nga sử dụng.”

“Thời gian triển khai của tổ hợp lên đến 5 phút. Cơ số đạn của nó là 12 tên lửa 57E6-E, 1400 quả đạn. Tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao tới 15 km và ở khoảng cách tới 20 km; đạn có thể bay xa tới 4 km. Chi phí sản xuất là 15 triệu đô la.”

Ngay sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng bình luận: “Đây là cách mà một phát súng nhắm tốt lại có thể phá hủy trang thiết bị trị giá gần 15 triệu USD của đối phương.”

Nga đã chính thức bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2 với lý do mà Điện Kremlin gọi là một “hoạt động quân sự đặc biệt”. Ngày 4/7 đánh dấu ngày thứ 131 của cuộc xâm lược.

Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo trên Facebook rằng kể từ khi cuộc chiến của Putin bắt đầu vào ngày 24/2, Nga đã mất 36.200 quân nhân.

Ông Putin cũng đã mất 1.589 xe tăng, 3.754 xe bọc thép chiến đấu, 804 đơn vị pháo binh, 246 hệ thống tên lửa phóng loạt, 105 hệ thống phòng không, 217 máy bay chiến đấu, 187 trực thăng, 658 máy bay không người lái, 144 tên lửa hành trình, 15 tàu chiến, 2.629 phương tiện cơ giới và tàu chở nhiên liệu, và 65 đơn vị thiết bị đặc biệt, theo số liệu được phía Ukraine cập nhật về tổn thất chiến đấu của Nga.

Nga hiếm khi tiết lộ tổn thất quân sự của mình. Moscow công bố số liệu lần cuối vào ngày 25/3, khi một tướng lĩnh nói với truyền thông nhà nước rằng 1.351 binh sĩ đã thiệt mạng và 3.825 người bị thương. Vào tháng 4, Chính phủ Anh cho biết Nga đã mất khoảng 15.000 quân.

Minh Ngọc (Theo Reuters)