Ông Mike Carey, được cựu Tổng thống Donald Trump chứng thực, hôm thứ Ba (3/8, giờ Mỹ) đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho ghế dân biểu Hạ viện liên bang tại khu vực bầu cử số 15, tiểu bang Ohio.

Mike Carey
Ông Mike Carey chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho ghế dân biểu Hạ viện đại diện cho khu vực bầu cử số 15, tiểu bang Ohio. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Carey là người theo đạo Thiên chúa, đã tốt nghiệp Đại học Ohio năm 1993 và từng phục vụ trong quân đội từ năm 1989 đến 1999. Trước khi được ông Trump chứng thực, ông Carey gần như vô danh trên chính trường.

Cuộc đua vào thế Hạ viện liên bang tại khu vực bầu cử số 15, tiểu bang Ohio là để thay vị trí của cựu Dân biểu Đảng Cộng hòa Steve Stivers. Ông Stivers đã từ chức dân biểu và đảm nhận chức Chủ tịch kiêm CEO của Phòng Thương mại Ohio từ giữa tháng 5/2021.

Tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cùng ông Carey còn có 10 ứng viên khác, trong đó có cựu dân biểu tiểu bang Ron Hood và dân biểu tiểu bang đương nhiệm Jeff LaRe.

Theo AP, tất cả các đối thủ của ông Carey trong vòng bầu cử sơ bộ này đều có kinh nghiệm chính trị hơn ông. Trong đó, Thượng nghị sĩ tiểu bang Stephanie Kunze đã có gần 9 năm làm việc tại Hạ viện và Thượng viện của tiểu bang Ohio. Bà nhận được sự chứng thực của Đảng Cộng hòa Hạt Franklin, hạt lớn nhất khu vực bầu cử số 15 và của Ủy ban Hành động Chính trị Giá trị Khi Bầu cho Phụ nữ.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Bob Peterson đã công tác tại nghị viện Ohio từ năm 2012. Ông Peterson là cựu chủ tịch của Cục Nông nghiệp Ohio và nhận được sự chứng thực của tổ chức Quyền được Sống tại Ohio và của cựu Chủ tịch Thượng viện Larry Obhof.

Dân biểu tiểu bang đương nhiệm Jeff LaRe nhận được sự chứng thực của Ủy ban Hành động Chính trị của Thượng nghị sĩ liên bang Rand Paul (bang Kentucky) và của cựu dân biểu Steve Stivers.

Theo The Hill, các nhóm chính trị của ông Trump tuần trước đã chi khoảng 350.000 USD để triển khai chiến dịch vận động cho ông Carey trên mạng trực tuyến và truyền hình, cũng như gửi các thông điệp tới cử tri qua tin nhắn điện thoại.

Ông Carey cuối cùng đã chiến thắng áp đảo với 36% phiếu ủng hộ, đạt tỷ lệ ủng hộ gấp đôi người về thứ hai.

Cựu Tổng thống Trump ngay trong tối 3/8 (giờ Mỹ) đã phát đi tuyên bố chúc mừng ông Carey. “Chiến thắng Đảng Cộng hòa vĩ đại cho Mike Carey. Những con số lớn! Xin cảm ơn Ohio và tất cả những người Mỹ yêu nước tuyệt vời của chúng ta. Chúc mừng Mike và gia đình ông. Ông sẽ không bao giờ để quý vị thất vọng!” ông Trump viết.

Trước ông Carey, tuần trước bà Susan Wright cũng được ông Trump chứng thực nhưng đã thua một đồng nghiệp Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử đặc biệt giành ghế Hạ viện liên bang tại Texas.

Ông Carey sẽ còn phải tiếp tục chiến thắng đề cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2/11 tới đây mới có thể đại diện cho khu vực số 15 của Ohio tại Hạ viện liên bang.

Ngoại giới dự đoán ứng viên Đảng Cộng hòa sẽ thắng dễ tại khu vực bầu cử số 15, Ohio. Trước đó, ông Stivers đã thắng dễ 6 cuộc bầu cử liên tiếp tại khu vực này với trung bình hơn đối thủ tới 24,32 điểm phần trăm, theo ballotpedia.org. Ông Trump cũng thắng ở khu vực bầu cử số 15, Ohio ở cả cuộc bầu cử 2016 và 2020 với chênh lệnh hơn đối thủ lần lượt 15,4 điểm phần trăm và 14,1 điểm phần trăm.

Như Ngọc 

Xem thêm: