Chiến dịch tranh cử của Ứng viên thị trưởng Thành phố New York Eric Adams hôm thứ Tư (30/6, giờ Mỹ) đã nộp đơn kiện ra tòa sau khi Ủy ban Bầu cử Thành phố công bố số phiếu không chính xác trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ.

Embed from Getty Images

Ủy ban Bầu cử Thành phố New York hôm thứ Ba (29/6) đã công bố các kết quả sai, trong đó bao gồm cả 135.000 lá phiếu giả và họ dự kiến sẽ công bố kết quả chính xác vào thứ Tư (30/6, giờ Mỹ). Tuy nhiên, khoảng 124.000 phiếu bầu vắng mặt sẽ chưa được kiểm đến cho đến tuần tới. Chiến dịch của ông Eric Adams hôm 30/6 đã quyết định gửi đơn kiện ra Tòa án cấp cao của Hạt Kings.

Trong tuyên bố phát đi hôm 30/6, chiến dịch của ông Eric Adams cho hay: “Hôm nay chúng tôi đã kiến nghị lên tòa để bảo vệ quyền của chúng tôi về một tiến trình bầu cử công bằng và để yêu cầu thẩm phán giám sát và rà soát các lá phiếu, nếu cần. Chúng tôi sẽ thông báo cho các chiến dịch của các ứng viên khác về vụ kiện của chúng tôi theo như luật định, bởi vì họ là những bên liên quan”.

Ông Eric Adams, chủ tịch của khu Brooklyn, Thành phố New York, đã kêu gọi “những chiến dịch của các ứng viên khác hãy tham gia cùng [chiến dịch của ông] và kiến nghị lên tòa án bởi vì tất cả chúng ta đều theo đuổi kết quả bầu cử rõ ràng và đáng tin cậy”.

Ủy ban Bầu cử Thành phố New York, cơ quan lưỡng đảng, vào tối thứ Ba (29/6) nói rằng họ đã vô tình thêm 135.000 “phiếu thử” vào kiểm phiếu, khiến cho tiến trình này bị lộn xộn và dẫn đến sai sót trong thông báo kết quả.

Ông Eric Adams là cựu sĩ quan cảnh sát và sau đợt kiểm phiếu sơ bộ tuần trước, ông là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí đề cử viên Thị trưởng New York của Đảng Dân chủ. Nhưng sau khi Ủy ban Bầu cử công bố dữ liệu mới nhất vào sáng 29/6, ông Eric Adams đã bị ứng viên Kathryn Garcia dẫn trước khoảng 2 điểm phần trăm (khoảng 15.900 phiếu).

Chiến dịch của ông Eric Adams đã công khai chỉ ra sự không nhất quan về số liệu phiếu bầu ngay sau lỗi kiểm phiếu được công bố.

Sau đó, trong một tuyên bố phát đi tối 29/6, khoảng 10:30 (giờ miền Đông nước Mỹ), Ủy ban Bầu cử đã nói rằng họ chưa xóa hình ảnh của 135.000 phiếu bầu được đưa vào hệ thống với mục đích kiểm tra thử.

Ủy ban xin lỗi về lỗi này và đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính chính xác nhất khi kết quả được loan báo”, tuyên bố của Ủy ban nói. Sau đó, kết quả mà Ủy ban công bố vào sáng 29/6 đã được rút lại.

Ủy ban Bầu cử cũng viết trên Twitter: “Chúng tôi biết có sự không nhất quán trong báo cáo vòng bầu cử lựa chọn xếp hạng [RCV] không chính thức. Chúng tôi đang làm việc với các nhân viên kỹ thuật RCV để xác định chênh lệnh số liệu xảy ra ở đâu. Chúng tôi kêu gọi công chúng, các quan chức dân cử và các ứng viên hãy kiên nhẫn”.

Ông Eric Adams hôm 29/6 cũng viết trên Twitter: “Lỗi hôm nay của Ủy ban Bầu cử là không may. Điều quan trọng là người dân New York tin tưởng vào hệ thống bầu cử, đặc biệt khi chúng ta lần đầu tổ chức bỏ phiếu xếp hạng trong một cuộc bầu cử toàn thành phố”.

Các ứng viên tham gia vào cuộc bầu cử xếp hạng sơ bộ cùng ông Eric Adams cũng đã lên tiếng chỉ trích lỗi của Ủy ban Bầu cử.

Ứng viên Kathryn Garcia đã phát đi thông cáo báo chí cho hay: “Người dân New York muốn các cuộc bầu cử tự do và công bằng, đó là lý do tại sao chúng ta đã bỏ phiếu áp đảo để ban hành việc thực hiện bỏ phiếu lựa chọn xếp hạng. Việc Ủy ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử lựa chọn xếp hạng sai là cực kỳ đáng lo ngại và cần phải có những lời giải thích minh bạch và rõ hàng hơn nữa”.

Luật sư và nhà hoạt động Maya Wiley phát đi tuyên bố nói rằng: “Lỗi của Ủy ban Bầu cử không chỉ là không kiểm phiếu đúng cách hôm nay, mà nó còn là kết quả của liên tiếp các sai sót chưa được giải quyết. Hôm nay, chúng ta lại một lần nữa chứng kiến việc quản lý sai đã dẫn tới thiếu niềm tin vào kết quả [bầu cử], không phải vì có thiếu sót trong các luật bầu cử của chúng ta, mà là bởi vì những người thực thi các luật đó đã mắc sai sót quá nhiều lần”.

Cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng về sai sót của Ủy ban Bầu cử Thành phố New York. Ông nói rằng “dựa vào những gì đã xảy ra, thì thậm chí không ai sẽ có thể biết người nào đã thực sự thắng” trong cuộc đua sơ bộ của Đảng Dân chủ.

Hãy quan sát sự lộn xộn mà quý vị sẽ chứng kiến tại Thành phố New York, nó sẽ tiếp diễn mãi mãi. Họ nên chấm dứt [cách bỏ phiếu này] và làm lại từ đầu theo cách cổ điển, khi đó chúng ta đã có các kết quả chính xác và có ý nghĩa”, ông Trump viết trong tuyên bố hôm 30/6.

Đức Thiện (Theo Epoch Times và Newsmax)

Xem thêm: