Theo số liệu do Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố hôm thứ Ba (22/12), sự phục hồi kinh tế Hoa Kỳ trong mùa hè năm nay thậm chí còn mạnh hơn những gì được dự đoán trước đó.

GDP
Tăng trường GPD Mỹ qua các quý (Ảnh: https://www.bea.gov)

Bộ Thương mại cho biết nền kinh tế đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 33,4% trong giai đoạn ba tháng từ tháng 7 đến tháng 9. Con số này cao hơn 0.3 điểm phần trăm so với ước tính trước đó cho quý 3/2020 (dự đoán tăng trưởng 33,1%), đồng thời cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ so với 3 tháng trước, khi nền kinh tế nước này sụt giảm kỷ lục tới 31,4% trong quý 2/2020. 

Đây là ước tính lần thứ ba của chính phủ về GDP trong giai đoạn này và dựa trên dữ liệu nguồn đầy đủ hơn so với lần ước tính trước đó. Bộ Thương mại cho biết, việc sửa đổi số liệu cao hơn như vậy chủ yếu phản ánh sự gia tăng lớn hơn trong chi tiêu tiêu dùng cá nhân và đầu tư cố định không thường trú.

Hoa Kỳ báo cáo tăng trưởng kinh tế trên cơ sở hàng năm. Thông thường, điều đó truyền tải một bức tranh chính xác về sức mạnh hay yếu kém của nền kinh tế, đồng thời cũng có thể phóng đại sự thay đổi khi nền kinh tế biến động mạnh như năm nay. Hầu hết các quốc gia còn lại trên thế giới báo cáo GDP chỉ đơn giản là sự thay đổi so với quý trước, mà không đưa ra con số hàng năm. Trên cơ sở này, nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 8,2% trong quý thứ ba.

Chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân tăng 41%, tăng nhẹ so với mức 40,6% được báo cáo một tháng trước. Mức tăng trưởng này một phần là do sự gia tăng chi tiêu cho dịch vụ khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Chăm sóc sức khỏe, ăn uống và khách sạn là ba lĩnh vực dẫn đầu gia tăng chi tiêu trong dịch vụ.

Chi tiêu cho hàng hóa cũng tăng, dẫn đầu là chi tiêu cho quần áo, giày dép và xe cộ (xe có động cơ).

Đầu tư vào hàng tồn kho của khu vực tư nhân cũng tăng do tồn kho thương mại bán lẻ tăng, dẫn đầu là các đại lý xe có động cơ. Xuất khẩu chủ yếu dựa vào doanh số bán xe ô tô, động cơ và phụ tùng ô tô cũng như hàng hóa sản xuất cao hơn.

Nền kinh tế Hoa Kỳ đã chứng tỏ khả năng phục hồi tốt hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà dự báo. Những người chỉ trích Tổng thống Trump thường xuyên tuyên bố, mà không có bằng chứng, rằng nền kinh tế đã gặp khó khăn do cáo buộc ông không phản ứng kịp với đại dịch. Thay vào đó, sự phục hồi này giống như “phục hồi hình chữ V” mà TT Trump đã dự đoán. Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang đã điều chỉnh dự báo GDP trong năm giảm 2,4%, so với ước tính trước đó là giảm 3,7%.

Một số khu vực khác của nền kinh tế cũng chứng kiến ​​sự phục hồi mạnh mẽ. Chi tiêu cho hàng hóa tăng 7,2% so với một năm trước, dẫn đầu là chi tiêu hàng hóa lâu bền tăng 12,8%. Đầu tư vào nhà ở cũng tăng 7,2% so với một năm trước.

Minh Ngọc (Theo Breitbart)

Xem thêm: