Thứ Tư (28/12), Ủy ban Điều tra Bạo loạn Điện Capitol do Hạ viện Tuyển chọn đã quyết định rút trát đòi tòa gửi cho Cựu tổng Donald Trump. “Họ biết tôi không làm gì sai, hoặc họ sắp thua trước tòa,” ông Trump bình luận.

51336032744 8de5d3c8d7 b
Cựu Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Gage Skidmore/Flickr)

Theo Tạp chí Phố Wall và nhiều phương tiện truyền thông khác đưa tin, thứ Tư (28/12), Ủy ban 6/1 đã rút trát đòi tòa mà họ công bố từ tháng 10 tới ông Trump, tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Đây là thời điểm Hạ viện chuyển giao sang Đảng Cộng Hòa nắm chủ đạo trong mấy ngày tới.

“Như mọi người biết, Ủy ban Tuyển chọn đã kết thúc các phiên điều trần, công bố báo cáo cuối cùng và sẽ sớm đi đến hồi kết,” Chủ tịch Bennie Thompson (Đảng Dân Chủ) viết trong một lá thư gửi cho luật sư của cựu Tổng thống Trump hôm thứ Tư. “Cuộc điều tra của chúng tôi kết thúc, Ủy ban Tuyển chọn không thể tiếp tục theo đuổi những thông tin cụ thể có trong trát đòi hầu tòa nữa.”

Trát đòi hỏi những tài liệu và lời khai từ ông Trump. Nhiều nhà quan sát pháp lý không mong đợi ông sẽ sẵn sàng hợp tác. Ông Trump đã đệ đơn kiện vào tháng 11 để chặn trát đòi hầu tòa này.

“Tôi vừa được thông báo rằng Ủy ban Không chọn lọc Gồm những Tên côn đồ chính trị đã rút Trát đòi hầu tòa đối với tôi liên quan đến Cuộc biểu tình ngày 6/1 đối với Cuộc bầu cử Tổng thống Lừa đảo năm 2020,” ông Trump viết vào tối thứ Tư trong một bài đăng trên mạng xã hội. “Họ làm vậy có lẽ vì họ biết tôi không làm gì sai, hoặc họ sắp thua trước tòa.”

Ông Trump đã bằng lối biểu đạt đặc thù của mình, gọi “được Hạ viện chọn lọc” thành “không chọn lọc”, và ông vẫn tiếp tục khẳng định rằng cuộc bầu cử tổng thống 2020 đã bị thao túng, như ông vẫn khẳng định hơn 2 năm qua.

Sự việc nóng lên sau khi ông Trump tuyên bố sẽ tham gia tuyển cử tổng thống năm 2024, và Ủy ban 6/1 đã đề nghị Bộ Tư Pháp (DOJ) điều tra. Mặc dù Ủy ban 6/1 không có chức năng công tố, nhưng họ cho rằng những báo cáo điều tra của họ có thể “phản ánh một số khuyến nghị từ tiểu ban chịu trách nhiệm đánh giá các giới thiệu truy tố hình sự tiềm tàng.”

Tuần trước, Ủy ban 6/1 đã công bố báo cáo điều tra cuối cùng của mình, một bản tóm tắt dài hơn 800 trang cho cuộc điều tra kéo dài 18 tháng của Ủy ban về vụ tấn công Điện Capitol.

Đầu tháng này, dân biểu McCarthy —người có thể thay thế chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ của bà Pelosi— đã cảnh báo Chủ tịch Thompson của Ủy ban 6/1, qua đó yêu cầu Ủy ban giữ tất cả các bằng chứng mà họ thu thập được và hứa rằng các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội mới sẽ tổ chức các phiên điều trần về vấn đề này.

Bức thư viết: “Tất cả các thông tin thu thập được phải được lưu giữ, không chỉ vì đặc quyền của thể chế mà còn vì sự minh bạch với người dân Mỹ. Hồ sơ của Quốc hội không thuộc của riêng ai mà thuộc về người dân Mỹ.”

Thiên Đức