Tuần này, Ủy ban Chiến dịch và Bầu cử của Quốc hội bang Wisconsin dự kiến ​​sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 vào thứ Sáu (11/12).

Embed from Getty Images

Chủ tịch Quốc hội tiểu bang Wisconsin Robin Vos  (Ảnh: Getty Images)

“Chúng tôi sẽ tiến hành cuộc điều tra bầu cử do có quá nhiều nghi vấn,” Chủ tịch Quốc hội Robin Vos, một đảng viên Đảng Cộng hòa, cho biết. “Chúng tôi phải đảm bảo rằng mọi phiếu bầu hợp pháp đều được kiểm đếm và bắt đầu hành động nhằm loại bỏ những hành vi đáng ngờ làm suy yếu tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.”

Thông báo ngày 3/12 về phiên điều trần lưu ý rằng Uỷ ban này đã nhận được hàng nghìn khiếu nại liên quan đến cuộc bầu cử và  đã tiến hành xem xét chúng trong tháng vừa qua. Chủ tịch Uỷ ban, Dân biểu đảng Cộng hoà Ron Tusler “sẽ cung cấp báo cáo về những phát hiện của mình cho các thành viên Uỷ ban và mời các diễn giả đến làm chứng trước Uỷ ban.”

Mục đích của cuộc điều tra đang diễn ra là tính minh bạch“, ông Tusler nói. “Các cử tri Wisconsin xứng đáng có các cuộc bầu cử công bằng và chính xác. Tôi mong chờ nhận được phản hồi từ các nhân chứng, chuyên gia và quan chức bầu cử về các vấn đề bị cáo buộc trong cuộc bầu cử ngày 3/11.”

Trong khi các phương tiện truyền thông dự đoán ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, Tổng thống Trump đã không thừa nhận điều đó. Ông và chiến dịch pháp lý của mình đã cáo buộc rằng cuộc bầu cử của Mỹ đã bị đánh cắp và gian lận cử tri diễn ra trên diện rộng.

Trước đó, Chiến dịch pháp lý của Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn kiện tại Wisconsin hôm thứ Ba (1/12) tuyên bố quy trình bỏ phiếu vắng mặt đã bị lạm dụng ở tiểu bang này. Vụ kiện tìm cách loại bỏ hơn 221.000 phiếu bầu ở hai hạt được coi là thành trì của Đảng Dân chủ.

Nhật Minh (Theo justthenews)

Xem thêm: