Hai ủy ban tại Thượng viện bang Georgia thông báo rằng họ sẽ tổ chức các phiên điều trần về quy trình bầu cử vào ngày 3/12.

Ủy ban Giám sát Chính phủ Thượng viện và Ủy ban Tư pháp Thượng viện Georgia cho biết các phiên điều trần sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng và 1 giờ chiều (giờ địa phương) và sẽ được phát trực tiếp.

Georgia sẽ là bang thứ 4 tổ chức phiên điều trần liên quan đến bầu cử tổng thống trước các tranh chấp giữa Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Pennsylvania, Arizona và Michigan đã tổ chức các phiên điều trần tương tự trong những ngày gần đây.

Các luật sư của chiến dịch Trump đã làm chứng tại các phiên điều trần ở Pennsylvania và Arizona. Hàng loạt nhân chứng đã xuất hiện tại các phiên điều trần và cáo buộc về gian lận bầu cử.

Cả hai phiên điều trần của Thượng viện Georgia đều được triệu tập bởi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa. Mục đích của cả hai phiên điều trần là “để lấy lời khai về những sai lệch trong bầu cử và đánh giá quy trình bầu cử để đảm bảo tính toàn vẹn của quy trình bỏ phiếu của Georgia”, theo thông cáo báo chí từ các nhà lập pháp.

Các nhà lập pháp đã công bố về phiên điều trần khi bang Georgia đang tiến hành kiểm phiếu lại cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. 

Quan chức bầu cử hàng đầu của bang Brad Raffensperger cho biết hôm thứ Ba rằng không có thay đổi đáng kể nào trong đợt kiểm phiếu lại và “có vẻ như cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ giành chiến thắng ở Georgia.”

Dự kiến trước trưa ngày 3/12 (giờ địa phương), giới chức Georgia mới hoàn tất việc kiểm phiếu lại.

Tại Georgia, luật sư Sidney Powell đã đệ đơn kiện vào tuần trước, cáo buộc một âm mưu gian lận sâu rộng, bao gồm cả việc lạm dụng phần mềm bỏ phiếu để thao túng phiếu bầu cử.

Ngân Hà

Xem thêm: