Theo tờ New York Post, Giám đốc điều hành (CEO) của công ty Goya Foods, ông Bob Robert Unanue mới đây đã bị ban giám đốc công ty cấm phát ngôn với báo chí sau khi ông tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 là gian lận.

Embed from Getty Images

New York Post hôm thứ Hai (25/1) đưa tin rằng ban giám đốc công ty Goya Foods đã bỏ phiếu khiểm trách ông Robert Unanue vì những phát ngôn của ông liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 trong khi trả lời phỏng vấn Fox Business tuần trước. Ông Unanue bây giờ không được phép xuất hiện trên truyền hình thay mặt Goya Foods nếu không nhận được sự đồng ý trước của ban giám đốc.

Bob không phát ngôn cho Goya Foods khi ông nói trên TV”, ông Andy Unanue, một thành viên ban giam đốc và là chủ đời thứ ba của Goya Foods, đã nói với New York Post tuần trước, thời điểm trước cuộc bỏ phiếu khiển trách ông Robert Unanue.

Gia đình này có quan điểm chính trị đa dạng, nhưng chính trị không phải là một phần trong doanh nghiệp của chúng tôi. Quan điểm chính trị của chúng tôi là không liên quan [đến kinh doanh]”, ông Andy Unanue nói.

Tuần trước, trả lời phỏng vấn nhà báo Maria Bartiromo của Fox Business, CEO Robert Unanue nói: “Tôi nghĩ đây là điệp vụ đã hoàn thành. Điệp vụ đã được hoàn thành bởi nghiệp đoàn, các thành viên, các tập đoàn truyền thông xã hội, các công ty công nghệ lớn, chính phủ và chính phủ lớn, để mở ra buổi bình minh cho một trật tự thế giới mới. Sự tái thiết vĩ đại này. Với một cuộc bầu cử chưa được chứng thực, và cái giá lớn này là Hoa Kỳ”.

New York Post cho biết ông Robert Unanue hôm 25/1 đã từ chối bình luận về việc bị ban giám đốc Goya Foods bỏ phiếu “bịt miệng”. Ông nói rằng ông “độc lập” quyết định sẽ giữ riêng suy nghĩ của mình về chính trị và tôn giáo.

Một cách độc lập, tôi đã quyết định sẽ hạ nhiệt và không nói về chính trị và tôn giáo. Tôi nhận ra rằng điều đó là quan trọng bởi vì quan điểm đa dạng trong công ty và trong thị trường của chúng tôi”, New York Post dẫn lời ông Robert Unanue.

CEO của Goya Foods nói thêm: “Tôi không tin tôi nên nói về chính trị hoặc đức tin nhân danh công ty. Nhưng tôi để ngỏ khả năng sẽ nói điều đó nhân danh cá nhân tôi”.

Goya Foods được thành lập bởi ông bà nội của ông Bob Robert Unanue là Prudencio và Carolina Unanue. Hai di dân từ Tây Ban Nha ấy đã thành lập hãng thực phẩm này năm 1933 ở Manhattan, New York. Từ đó đến nay, sản phẩm của Goya Foods, được quen thuộc qua khẩu hiệu “Đã là Goya, thì nhất định ngon!” đã trở thành một phần thiết yếu trong gian bếp gia đình cộng đồng La-tinh, dân Mỹ gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Đức Thiện

Xem thêm: