Hôm 28/8 vừa qua, giới chức trách Ấn Độ đã phá hủy 2 tòa nhà xây dựng trái phép (cao 103 m) ở ngoại ô New Delhi chỉ trong chưa đầy 10 giây. Sự kiện đã được truyền trực tiếp trên các kênh truyền hình nước này và thu hút nhiều sự quan của người dân.

Việc phá hủy 2 tòa nhà cao 103 m ở Noida, nơi có một “rừng” các nhà chung cư bê-tông tương tự, thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng Ấn Độ trong xử lý nghiêm các công ty phát triển địa ốc có hành vi sai phạm và quan chức tham nhũng, cố tình xây dựng trái phép và phá vỡ quy hoạch xây dựng của thành phố.

Tòa nhà Apex cao 32 tầng và tòa Ceyane cao 29 tầng với gần 1.000 căn hộ chưa từng có người ở trong 9 năm tranh chấp pháp lý. Cả 2 đã bị đánh sập chỉ trong vài giây đồng hồ, tạo ra một đám mây bụi và đống gạch vỡ, sắt thép khổng lồ.

Truyền thông địa phương đưa tin vụ nổ có kiểm soát sử dụng 3.700 kg thuốc nổ và là vụ phá hủy lớn nhất tại Ấn Độ từ trước đến nay. Hàng nghìn người sinh sống tại các tòa nhà gần 2 tòa nhà này đã được lệnh sơ tán trước đó.

Hiện chưa có thông tin có người bị thương hay các tòa nhà lân cận bị thiệt hại do vụ nổ gây ra.

Việc phá hủy tòa 2 tòa nhà nêu trên là một ví dụ hiếm hoi về việc Ấn Độ có biện pháp cứng rắn với các nhà phát triển bất động sản và quan chức tham nhũng.

Hồi năm 2021, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết cho rằng chủ xây dựng tòa 2 tòa nhà đã vi phạm một loạt quy tắc xây dựng quan trọng. Vậy nên, tòa án yêu cầu phá bỏ 2 tòa nhà này.

Phan Anh