Trong một video có tên “Một lần nữa, Trump lại đúng”, đăng trên Youtube cá nhân mới đây, cựu lãnh đạo đảng Brexit Anh, ông Nigel Farage đã dẫn lại phát biểu cảnh báo của cựu Tổng thống Trump tại Liên Hợp Quốc năm 2018, về nguy cơ các nước châu Âu phụ thuộc năng lượng vào Nga.

Phái đoàn Đức tại hội nghị khi đó đã công khai cười nhạo ông Trump.

Nga cung cấp khí đốt cho nhiều quốc gia khác khắp Liên minh châu Âu (EU), nhưng Đức là khách hàng lớn nhất. Các số liệu thống kê của Chính phủ Đức cho thấy, hiện nước này nhập khẩu 1/3 lượng dầu và 45% lượng than từ Nga.

Mối giao thương về khí đốt giữa Nga và Đức đã khởi nguồn từ cách đây 50 năm. Ngay từ những ngày đầu, liên kết thương mại này gây tranh cãi nhưng sau đó lại ăn sâu vào mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia này.

Trong chương trình podcast Full Send hôm 9/3, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã từng gửi một lá cờ trắng làm quà cho bà Merkel, sau khi cựu thủ tướng Đức đạt thoả thuận với Nga về đường ống Nord Stream 2.

“Tôi đã khuyên bà Angela Merkel rất rõ rằng, bà ấy đang tạo ra một thỏa thuận khủng khiếp với Nord Stream 2”, ông Trump nói. “Thực tế tôi còn gửi cho bà ấy một món quà nhỏ là một lá cờ trắng… Bà ấy hỏi ‘Đây là gì?’, tôi đáp ‘Là cờ đầu hàng chứ gì'”.

Nord Stream 2 là dự án vận chuyển khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức qua biển Baltic mà không qua ngả Ukraine hay Ba Lan. Dự án được xây dựng từ năm 2018 và hoàn thành năm ngoái nhưng chưa đi vào hoạt động.

Tháng 12/2019, ông Trump đã thông qua các lệnh trừng phạt đối với đường ống, tuyên bố nó sẽ khiến Berlin trở thành “con tin của Nga”. Tháng 5/2021, Tổng thống Biden dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này.

Trong bối cảnh Nga phát động chiến tranh xâm lược Ukraine, nước Đức ở trong tình trạng “khó xử” trước sức ép phải ngừng nhập khẩu năng lượng của Nga. Tuy vậy, đến ngày 12/03, Berlin cho biết nước này đặt mục tiêu gần như không nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay.

Ngọc Minh (t/h)