Hôm thứ Năm (19/8), truyền thông quốc tế và cộng đồng mạng đã lan truyền rộng rãi video quay cảnh người dân Afghanistan chuyển một bé sơ sinh cho các binh lính quân đội qua hàng rào sân bay Kabul để thoát khỏi Taliban.

Đoạn video ngắn cho thấy một người lớn đứng lẫn trong đám đông bên ngoài tường rào sân bay Kabul đã chuyển một trẻ sơ sinh cho một binh lính bên trên hàng rào có dây thép gai.

Sân bay Kabul hiện do lính Mỹ và quân liên minh kiểm soát, nhưng bên ngoài sân bay Taliban đã triển khai lực lượng bao vây. Chưa thể xác nhận binh lính nhận trẻ sơ sinh là lính Mỹ hay binh lính của quân liên minh.

BBC và truyền thông xã hội cũng lan truyền một đoạn video ngắn khác trong đó quay cảnh một người dân cũng chuyển một trẻ nhỏ cho binh lính trên hàng rào sân bay Kabul. BBC cho biết người nhận đứa trẻ là lính Mỹ.

Cũng theo BBC, lực lượng Taliban ở bên ngoài sân bay đã bắn chỉ thiên và binh lính Mỹ cũng đã phải sử dụng hơi bay để kiểm soát đám đông người dân.

Những video nêu trên được công bố trong bối cảnh hàng nghìn người Mỹ cũng như người dân Afghanistan muốn rời đất nước do Taliban kiểm soát vẫn đang bị kẹt lại ở Kabul và các khu vực khác.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 19/8 cho biết quân đội nước này đang đẩy mạnh hoạt động sơ tán tại Afghanistan và loan báo rằng 7.000 thường dân đã được đưa ra khỏi quốc gia Nam Á này kể từ ngày 14/8. Bộ Quốc phòng không nêu rõ trong số 7.000 thường dân đã được sơ tán có bao nhiêu công dân Mỹ.

Chuẩn Tướng Lục quân Hank Taylor, trong buổi họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 19/8, đã nói với báo giới rằng trong 24 giờ qua đã có 12 máy bay C-17 chở 2.000 người sơ tán khỏi Kabul. Ông Talylor nói thêm rằng quân đội Mỹ hiện có đủ máy bay để chở khoảng 5.000 đến 9.000 người rời khỏi Afghanistan mỗi ngày, con số cụ thể tùy thuốc vào việc xử lý thủ tục tại sân bay và các yếu tố khác như thời tiết.

Cho đến ngày 19/8, đang có khoảng 5.200 lính Mỹ có mặt tại sân bay Kabul, số lính Mỹ đã tăng đều đặn trong vài ngày qua và Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết sẽ tiếp tục tăng quân trong thời gian tới.

Cũng trong hôm 19/8, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng 6.000 người Mỹ đã làm xong thủ tục và sẵn sàng chờ được lên máy bay sơ tán khỏi Kabul.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby, trong buổi họp b áo tại Lầu Năm Góc hôm 19/8 nói rằng chưa có bằng chứng cho thấy Taliban hành hung nhân sự người Mỹ. Ông cũng cho biết giới chức Washington chưa thấy Taliban cản trở công dân Mỹ đang nỗ lực rời khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, đã có những báo cáo rộng khắp về tình trạng Taliban hành hung người dân Afghanistan, bao gồm cả hành vi ngăn chặn thường dân di chuyển tới sân bay Kabul.

Ông Kirby từ chối trả lời câu hỏi liệu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có nghĩ quân đội Mỹ cần phải tiếp tục hoạt động tại Afghanistan qua hạn chót rút quân vào ngày 31/8 hay không. Vị phát ngôn viên này cũng nói rằng chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào giữa Mỹ và Taliban về việc gia hạn ngày rút lính Mỹ.

Tổng thống Joe Biden đã nói rằng ông sẽ tiếp tục sử dụng quân đội để sơ tán người dân Mỹ khỏi Afghanistan cho đến khi nào tất cả những người Mỹ muốn rời đi đều được đi.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: