Nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di trong một chương trình mới đã nhắc đến “điểm ngoặt, bước ngoặt”, ông cho rằng khi cục diện phát triển đến “điểm ngoặt”, toàn thế giới sẽ thoát ly bang giao với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), “đến lúc đó thì chính là xem kịch rồi”. 

200708042318100483
Ông Viên Cung Di (Ảnh: Guan Yongzhen / Epoch Times)

Gần đây, Đảng Cộng hòa tại California đã tổ chức một dạ hội gây quỹ, đã mời ông Viên Cung Di phát biểu về vấn đề Hồng Kông và Mỹ. Ông Viên Cung Di cho biết, ông để ý đến không ít người Đảng Cộng hòa ở California ý thức được rằng họ đang đối mặt với vấn đề chính trị nghiêm trọng, cũng ý thức được nguyên nhân sâu xa đằng sau. Do đó, họ đã chỉ thẳng ra, nước Mỹ ngoài chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, Đảng Cộng hòa cũng thua cuộc bầu cử tổng thống và cả lưỡng viện, ông cho rằng Đảng Cộng hòa không nên ngồi đợi chứng cứ, ít nhất là bắt đầu nghi ngờ “bàn tay đen” đằng sau, “Nếu ngay cả nghi ngờ cũng không dám nghi ngờ, thì biến thành vô trách nhiệm với đảng của chính mình, và cả với người dân”. 

Ông Viên Cung Di chỉ ra, ông Trump làm việc rất rõ ràng, phân rõ địch ta, “nguyện ý kiên trì, cần hy sinh thì hy sinh”; còn ông Biden thì chơi trò chính sách mơ hồ, “kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó”, vừa làm ăn với Trung Quốc lại vừa chơi trò đối lập, điều này khiến các nước đồng minh phương Tây không thể nhận rõ lập trường của Mỹ đối với Trung Quốc. 

Ngoài ra, ông cho rằng các tập đoàn tư bản Mỹ có mối quan hệ lợi ích với ĐCSTQ, ví dụ Hollywood rất coi trọng thị trường Trung Quốc Đại Lục, “Thu nhập phòng vé tại Đại Lục nhiều hơn ở Mỹ”, nếu hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với Trung Quốc thì cũng tương đối khó, điều này còn liên quan đến quan hệ hai tầng, một là chế tác, hai là phát hành. 

Ông lấy ví dụ, đạo diễn Triệu Đình nhận được giải thưởng Oscar nhờ bộ phim “Nomad Land”, nhưng lại bị cấm chiếu tại Đại Lục, chỉ vì năm 2013 Triệu Đình trả lời phỏng vấn của tạp chí điện ảnh Mỹ đã từng nói, bản thân lớn lên ở Trung Quốc, “đó là quốc gia đâu đâu cũng là lời nói dối”, “có rất nhiều thông tin mà tôi tiếp thu khi còn nhỏ, cuối cùng phát hiện đều là giả”.

Còn nội dung trong phim của Triệu Đình về cơ bản không hề động chạm đến ĐCSTQ, ông Viên Cung Di cho rằng điều này có thể phản ánh ra kiểu độc tài của ĐCSTQ, cấm triệt để những người phản đối. 

Ông Viên Cung Di còn nói, ông Trump phát động chiến tranh thương mại với ĐCSTQ, đã thay đổi hảo cảm của toàn thế giới đối với ĐCSTQ, ông Bannon dùng một thuật ngữ gọi là “điểm ngoặt” (inflection point) để hình dung sự thay đổi về hướng chính trị. Ông cho biết, hiện giờ toàn thế giới đều đang thay đổi thái độ đối với ĐCSTQ, rõ ràng nhất chính là Úc, tiếp đó là Nhật Bản và Ấn Độ. Mặc dù lập trường chống Cộng của chính quyền Biden không bằng ông Trump, nhưng ông Viên Cung Di cho rằng chỉnh thể dân ý ở các nước phương Tây ngày càng phản cảm đối với ĐCSTQ, dân ý này sẽ thúc đẩy các cuộc họp chế định luật chống lại ĐCSTQ, lâu dài như thế sẽ đạt đến “điểm ngoặt”

Ông tiếp tục chỉ ra, năm ngoái, trước khi Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông được thực thi, ông đã đến Mỹ vận động hành lang, đã dự liệu đến việc cục diện khắp nơi vây ĐCSTQ, bởi vì trong mấy thập kỷ qua ĐCSTQ đã làm rất nhiều chuyện xấu, sớm muộn sẽ bị truy trách nhiệm và bị chế tài. Nhưng ông không thể dự liệu đến lúc nào sẽ xuất hiện “điểm ngoặt”, cộng thêm rất nhiều chuyện ngoài dự liệu đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả tương lai. Còn về việc làm thế nào để định nghĩa sự kiện mang tính tượng trưng cho “điểm ngoặt”, ông cho rằng ví dụ như Mỹ cắt đứt triệt để thương mại với ĐCSTQ, cắt đứt ngoại giao, hoặc xảy ra sự kiện xung đột quân sự bất ngờ. 

Hiện tại mọi người đều chờ đợi “điểm ngoặt” đến, mức độ căng thẳng của toàn thế giới đối với ĐCSTQ ngày một tăng cao, ông Viên Cung Di nói, “không nên dùng tháng hoặc năm để tính, không thể kéo dài lâu như thế”. 

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: