Truyền thông trên thế giới ngày ngày đưa tin về Trung Quốc, nhưng độ tin cậy từ những phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có được mấy phần? Vision Times đã phỏng vấn ông Viên Cung Di (Elmer Yuen Gong-yi), nhà công nghiệp điện tử nổi tiếng của Hồng Kông và hiện là nhà bình luận thời sự và nhà vận động hành lang quốc tế chống ĐCSTQ.

p2756731a679607612 ss
Ông Viên Cung Di (Ảnh: Zhang Zhilong / Vision Times)

Đất nước đầy dối trá chưa từng thấy

Ông Viên Cung Di nói rằng hàng ngày ông đều đọc tin tức và thấy nhiều tin tức về Trung Quốc đang phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ:

“Mọi người ở Trung Quốc đều nói dối, bất kể Bộ Ngoại giao, Tập Cận Bình hay những người khác. Đất nước này thực sự là đất nước của dối trá! Tôi chưa bao giờ thấy một nước nào có thể nói dối trơ trẽn nhiều như vậy, thật kinh khủng! Bây giờ ngay cả Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng không còn tin họ.”

“Đột nhiên nói tháng 3 tăng trưởng GDP 4,5%, có tin được không? Họ nói dối không chớp mắt, Tập Cận Bình chính là ‘Tập đại bình’, ngày nào cũng bị vạch trần nói dối và nói hàng ngày. Hiện nay cả thế giới đã hiểu rằng họ (ĐCSTQ) nói dối từ đầu đến cuối.”

Nhà tư bản Hồng Kông này nói rằng trước đây mọi người [cộng đồng quốc tế] còn tin ĐCSTQ, nhưng bây giờ sau khi học được những bài học thì bắt đầu hiểu những gì ĐCSTQ nói đều là dối trá… Họ (ĐCSTQ) dựa vào đánh cắp công nghệ và vay tiền để chơi kế hoạch Ponzi với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn.

Ông chỉ ra rằng nước Mỹ dưới thời chính quyền Trump đã áp đặt thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc: “Các sản phẩm Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ phải trả rất nhiều thuế (nhiều nước khác, chẳng hạn như Thái Lan, không phải trả thuế), tác động nặng nề đối với hoạt động xuất khẩu của toàn Trung Quốc. Chưa nói vấn đề lạm phát, chỉ vì nợ và tiền lãi không trả được khiến không có tiền nữa thì cả nền kinh tế Trung Quốc suy sụp”.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của ông Trump, chiến tranh thương mại Trung-Mỹ leo thang và Mỹ áp thuế trừng phạt từ 7,5% – 25% đối với các sản phẩm Trung Quốc với tổng trị giá 370 tỷ USD. Tuy nhiên, sau khi ông Biden nhậm chức, dưới áp lực của Phòng Thương mại Mỹ và việc gửi thư chung cho các cơ quan chức năng Mỹ kêu gọi Chính phủ Mỹ rút lại thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, chính quyền ông Biden đã miễn trừ lại 352 mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 12/10/2021 đến 31/12/2022.

Lo ngại những biện pháp chế tài trả đũa từ Mỹ

Theo phân tích của ông Viên Cung Di, sau nhiều năm bị ĐCSTQ lừa dối, nhiều nước sợ hãi và bắt đầu thức tỉnh, đặc biệt là Mỹ. Hiện Mỹ đang bước vào giai đoạn trả đũa. “Khi người Hồng Kông bị lừa tiền, họ sẽ nói: ‘Bỏ đi, kiếm lại thôi’. Nhưng người Mỹ thì khác, nếu bạn lừa anh ta, anh ta sẽ nghỉ chơi với bạn. Hầu hết người Mỹ đều rất chân thành và tin theo bạn bè, trong trường hợp là bạn của bạn thì họ sẽ tin bạn, nếu bị bạn lừa dối họ sẽ không tin rằng bạn đang lừa dối họ, nhưng khi họ phát hiện ra bạn thực sự lừa dối họ thì họ sẽ không coi bạn là bạn, và họ sẽ trả thù… Giờ đây sau khi Mỹ biết bị ĐCSTQ lừa dối trong nhiều thập niên thì thái độ của Mỹ đã khác, bắt đầu bước vào giai đoạn [trả thù] này”.

“ĐCSTQ vẫn dối trá hàng ngày, bây giờ khả năng ông Biden hay lãnh đạo các nước khác mềm lòng là con số không. Tập Cận Bình đã hứa với Mỹ không cung cấp vũ khí cho Nga, nhưng chúng vẫn được cung cấp hàng ngày”, ông Viên Cung Di nói.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, ĐCSTQ đã nhiều lần phủ nhận việc cung cấp thiết bị quân sự cho Nga. Nhưng những nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng nhà thầu quốc phòng Norinco thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đã chuyển giao cho Nga súng trường tấn công, các bộ phận máy bay không người lái, áo giáp… Tờ Washington Post chỉ ra một tài liệu tối mật của Mỹ vào ngày 23/2 cho thấy, ĐCSTQ đã chấp thuận việc cung cấp vũ khí cho Nga và lên kế hoạch ngụy trang các thiết bị quân sự thành các mặt hàng dân sự.

Việc ĐCSTQ cung cấp viện trợ quân sự cho Nga đã khiến Mỹ không thể không đưa ra một loạt biện pháp trừng phạt. Ngày 26/1, Mỹ tuyên bố trừng phạt thêm công ty Trung Quốc là Spacety China vì đã cung cấp cho Nga các hình ảnh vệ tinh của Ukraine để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu của đội quân lính đánh thuê cho Nga: Tập đoàn Wagner.

Khả năng phong tỏa giao thông Đài Loan

Về mối quan hệ Mỹ-Đài Loan, nhà tư bản Hồng Kông này nói rằng mối quan hệ Mỹ-Đài Loan đã trở nên thân thiết hơn và Mỹ cũng đã hỗ trợ bằng cách bán vũ khí cho Đài Loan. Ông nói:

“Nhiều người dự đoán ĐCSTQ sẽ tấn công quân sự Đài Loan, nếu không thì ĐCSTQ cũng sẽ phong tỏa không cho tàu thuyền ra vào Đài Loan, đây cũng là mối đe dọa. Máy bay quân sự của ĐCSTQ bay qua vùng trung tâm eo biển chỉ cách Đài Loan 24 km, khoảng cách này chỉ cần thêm 3 phút để xâm nhập Đài Loan gây chiến tranh.”

“Ở Đài Bắc và Đài Nam có con đường cao tốc rất gần eo biển Đài Loan, nếu có chuyện gì xảy ra kiểu như nếu đường cao tốc đó bị chặn thì toàn bộ giao thông ở Đài Loan sẽ gặp vấn đề. Quân đội ĐCSTQ không cần phải đổ bộ, chỉ cần chặn tuyến giao thông là sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động bên ngoài và bên trong của Đài Loan. Trước tình hình này, Đài Loan có nên tiến hành một cuộc phản công bằng tên lửa không? Tất cả những điều này cũng sẽ liên quan đến các chiến thuật tâm lý. Họ (ĐCSTQ) đe dọa bạn trong hai hoặc ba tháng, khi đó liệu những nhân vật máu mặt của Đài Loan thân cộng có lộ diện? Năm tới Đài Loan sẽ tổ chức bầu cử tổng thống.”

Nhà vận động quốc tế chống ĐCSTQ này tin rằng trước nguy cơ phong tỏa và đe dọa của ĐCSTQ, không bảo đảm không có khuynh hướng thỏa hiệp từ một số người Đài Loan, đặc biệt là những người của phe thân Trung Quốc. Ngoài ra ông cho hay Đài Loan vẫn có người ngây thơ hy vọng đàm phán hòa bình với ĐCSTQ vốn quen trí trá. Ông lưu ý: “Thực ra nói gì thì ĐCSTQ cũng chiếm thế thượng phong, hãy xem có những kẻ ngu xuẩn nào muốn thỏa thuận với họ”.