Viện Dầu khí Hoa Kỳ, hiệp hội dầu và khí đốt tự nhiên lớn nhất của Mỹ, đã gửi cho Nhà Trắng bản kế hoạch 10 bước được đề xuất để giúp giảm giá dầu trong bối cảnh giá tăng cao kỷ lục tại các trạm xăng trên khắp nước Mỹ.

Embed from Getty Images

Trong bản kế hoạch này, Giám đốc điều hành Mike Sommers của Viện Dầu khí Hoa Kỳ đã đưa ra một số khuyến nghị, bao gồm:

  • Dỡ bỏ các hạn chế về việc khoan dầu trên đất liên bang
  • Hợp lý hóa các quy trình cấp phép
  • Thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng mới
  • Loại bỏ các nút thắt trong chuỗi cung ứng

Ông Sommers chỉ trích: “Chính quyền của ngài đã hạn chế [các dự án] phát triển dầu và khí đốt tự nhiên, hủy bỏ các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng, áp đặt sự không chắc chắn về luật lệ, và đề xuất tăng thuế mới đối với dầu của Mỹ.”

Chính quyền Biden đổ lỗi việc giá dầu tăng cao kỷ lục là do sự tăng giá không hợp lý của các nhà sản xuất và do cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre kêu gọi các công ty dầu khí Hoa Kỳ giảm giá và gọi đó là “nghĩa vụ yêu nước” của họ.

Trước đó, Tổng thống Biden đã sử dụng các lệnh hành pháp để đình chỉ việc cho thuê đất liên bang để khai thác dầu và khí đốt, hủy bỏ dự án đường ống dẫn dầu thô Keystone XL, và khuyến khích đầu tư vào năng lượng xanh.

Giá xăng tại Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức, hiện đã vượt qua mức 5 đô la một gallon, tính trung bình trên cả nước. 

Ông Sommers nhận định, đây là “cuộc khủng hoảng năng lượng gây hậu quả nặng nề nhất kể từ những năm 1970”.

Gia Huy (Theo Justthenews)