Ông Trump lại đúng! Câu này trở nên ‘quen’ dần qua thời gian. Lần này cũng vậy! Khi cơ quan Chính phủ Mỹ cuối cùng thừa nhận nguyên nhân đại dịch 3 năm toàn cầu chính là đến từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Giá như năm đó thế giới tin ông Trump, tạm không nói đến chính trị, thì có lẽ người ta đã tìm được thuốc men hoặc biện pháp tốt hơn để giải quyết đại nạn này, đó là bình luận của anh Tucker Carlson hôm nay 28/2.

230228 trump
“Đây hoàn toàn không phải vấn đề phân biệt chủng tộc. Nó đến từ Trung Quốc!” TT Trump 3/2020. (Ảnh chụp từ video)

Tân Hoa Xã của Trung Quốc tuyên bố “Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc không phải là công cụ tốt để che dấu sự vô năng của ông,” khi bị Tổng thống Hoa Kỳ năm đó là Donald Trump gọi đó là virus Trung Quốc.

Nhưng hàng loạt báo chí cánh tả đã nghe theo ĐCSTQ chứ không nghe theo tổng thống của họ, và họ chỉ trích rằng ông là phân biệt chủng tộc. Ngay cả WHO cũng gọi đó là COVID thay vì cách gọi ‘truyền thống’ các dịch bệnh theo nguồn gốc của nó (ví như cách gọi ‘virus Vũ Hán’). Nhưng ông Trump vẫn kiên trì gọi nó là virus Trung Quốc, bất chấp bị chỉ trích rất nhiều.

Một thông điệp quá rõ ràng từ ông.

Khi một phóng viên chất vấn vào tháng 3/2020, “Tại sao ông cứ nhất quyết gọi nó là virus Trung Quốc? Tại sao ông dùng từ đó?” Ông Trump trả lời “Đây hoàn toàn không phải vấn đề phân biệt chủng tộc. Nó đến từ Trung Quốc!”

Anh Tucker Carlson Fox News đã có video như đã dẫn với tiêu đề “Thật phẫn nộ”, trong đó liệt kê hàng loạt những ai phủ nhận nguồn gốc virus này đến từ phòng lab của Trung Quốc. Phải chăng đây cũng là chính danh lại cho ông Trump vô tội, người đã bị vùi dập tàn bạo bởi truyền thông cánh tả.

“‘Virus Trung Quốc’… cách gọi đó vừa không chính xác vừa gây tổn thương khi gắn kết theo kiểu phân biệt chủng tộc giữa virus và người dân ở Trung Quốc”NBC News 16/3/2020.

“Không nên sợ hãi, hoặc rơi vào tâm lý bài ngoại, mà việc gọi COVID-19 là virus nước ngoài…”Joe Biden.

“Tổng thống [Trump] gọi con coronavirus là virus nước ngoài, và tôi cho rằng làm vậy sẽ động chạm, ờ, làm tức giận rất nhiều người Mỹ, và leo thang chủ nghĩa bài ngoại,” CNN, 3/2020.

“Chính quyền [Trump] gọi con virus này của nước ngoài, hiển nhiên kích động bài ngoại. Ông Trump không cẩn trọng việc chúng ta về vấn đề phân biệt chủng tộc,”MSNBC 3/2020.

“Tổng thống [Trump] gọi đó là virus nước ngoài, cứ như thể là chúng ta bị nước ngoài tấn công. Đó chính là ông ta đang bài ngoại,”CNN 3/2020.

Tất cả những người đó nên từ chức đi, theo anh Carlson của Fox News. Vì nếu không phải vì họ, thì Hoa Kỳ đã có thể thúc ép Trung Quốc điều tra và công bố nhiều hơn nữa thông tin về con virus mà báo Trí Thức VN chúng tôi gọi là virus Trung Cộng này, và nếu như vậy, thì có lẽ đã có được thuốc và các biện pháp hữu hiệu hơn và sớm hơn để giải quyết đại dịch. Anh Calson chỉ ra rằng ông Trump biết được virus là từ lab của Trung Quốc rồi, và cách nói “virus Trung Quốc” của ông chính là ý đó, khi mà hoàn cảnh bấy giờ quá khó khăn để cho ông để nói rõ hơn nữa.

Một lần nữa, ông Trump lại đúng!

Đây không phải lần đầu tiên. Tại sao?

Tại vì ông dám nói lên sự thật mà nhiều người khác biết mà không nói ra, hoặc nói khác đi.

Từ khi ông lên làm tổng thống, mặc dù chỉ 4 năm, thì hàng loạt các vấn đề lớn của Hoa Kỳ được phơi bày: quan hệ Trung Quốc, đầm lầy Washington…

Ông Trump từng khẳng định nhiều lần rằng cuộc bầu cử tổng thống 2020 đã bị đánh cắp. Vì thế mà bạo động tháng 6/1/2021 đã bị gán cho ông. Ông bị Hạ viện cũ thời bà Nancy Pelosi điều tra luận tội. Hiện nay Hồ sơ Twitter đã cho thấy FBI thao túng truyền thông để chặn vụ Ổ cứng Hunter đầy tai tiếng, và Hạ viện đã điều trần về việc này. Hàng chục ngàn đoạn phim tư liệu xung quanh vụ 6/1/2021 đã được Hạ viện Hoa Kỳ tiết lộ cho phóng viên ngoài chính quyền xem để điều tra. Câu chuyện có lẽ sẽ còn nhiều tình tiết nữa.

Nhật Tân