Ông Matt Schlapp – nhà vận động hàng lang của Đảng Cộng hòa và người tổ chức Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) – hôm 30/1 cho biết vợ và hai con gái nhỏ của ông đã bị một trong những người hàng xóm “quấy rối” vì khác biệt quan điểm chính trị.

Embed from Getty Images

Vợ và hai con gái (9 và 10 tuổi) tuyệt vời của tôi đã bị một trong những người hàng xóm xáp lại làm phiền. Người này sống cách chúng tôi một vài nhà”, ông Schlapp viết trên Twitter hôm 30/1. “Khi bên nào chuyển quan điểm chính trị của họ thành hành vi bắt nạt, thì đó là sai. Trong trường hợp này, đó rất có thể là phạm tội. Tranh cãi với tôi mọi thứ quý vị muốn, nhưng hãy để cho các con gái tôi được yên. Tôi nói nghiêm túc đấy”.

Ông Schlapp cho biết thêm rằng ông sẽ không tiết lộ danh tính của người đã cố tính xáp lại gần làm phiền gia đình ông.

Nếu ‘người hàng xóm’ này trực tiếp xin lỗi vợ và hai con gái nhỏ của tôi, thì chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi đó. Không ai nên nói với một đứa trẻ 9 tuổi những lời đệm lót tục tĩu”, ông Schlapp viết. “Không một ai. Đặc biệt là về chính trị. Nếu Đảng Dân chủ hành động theo cách như này, thì tôi thực sự không muốn nghe về đoàn kết thêm một giây nào nữa”.

Ông Schlapp nói ông ước người hàng xóm kia “không ác ý”. “Tôi sẽ không tiết lộ người đó là ai. Điều kỳ lạ là tôi đã gặp ông ta một lần và ông ta có vẻ tử tế. Có lẽ ông ấy đã gặp phải một ngày tồi tệ. Có lẽ ông ta bị TDS (hội chứng cuồng chống Trump)”, ông Schlapp viết. Hội chứng cuồng chống Trump (TDS) là một thuật ngữ mà những người ủng hộ ông Trump sử dụng để nói về những người đã chống đối cựu tổng thống một cách không lý trí.

“Chúng tôi ước ông ta không ác ý và không một ai khác nên như thế. Tôi chỉ muốn bọn trẻ của tôi cảm thấy an toàn và lại chào đón @greta. Có lẽ đã đến lúc phải chuyển đi chỗ khác”, ông Schlapp nói và đề cập đến nhà hoạt động môi trường cánh tả trẻ tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg.

Đây không phải là lần đầu tiên những người thuộc Đảng Cộng hòa, đặc biệt đồng minh của ông Trump, đã bị phe cánh tả cấp tiến sách nhiễu.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul (bang Kentucky) và vợ ông đã bị những người biểu tình của phong trào BLM (Người da đen đáng sống) bao vây và áp sát trực diện trên đường phố sau khi ông rời khỏi Hội nghị Quốc gia Đảng Cộng hòa hồi mùa hè năm ngoái.

Bà Kelley Paul đã viết trên Washington Examiner sau khi bị BLM bắt nạt: “Đầu tiên, tôi đã cố gắng nhìn thẳng vào mắt của một trong những người biểu tình và đã cố giải thích rằng ông Rand là tác giả của Đạo luật Công lý cho Breonna Taylor, nhưng điều đó dường như chỉ làm cho bọn họ điên tiết thêm”.

Trong khi đó, cựu Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Ajit Pai (đảng viên Đảng Cộng hòa) đã nói rằng nhiều năm trước đây, gia đình ông cũng đã bị quấy rối.

Trong một diễn biến liên quan, ông Schlapp đã nói với hãng tin AP rằng ông đã nói chuyện với đội nhóm của cựu Tổng thống Donald Trump về tương lai. Ông cũng đã nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng ông sẽ thúc đẩy việc khắc phục những bất thường cử tri trên khắp nước Mỹ sau nhiều tháng ông Trump và đội ngũ luật sư của ông tuyên bố cuộc bầu cử 2020 có gian lận bầu cử và bất thường cử tri trên diện rộng.

Tổng thống Hoa Kỳ đã nói với tôi sau cuộc bầu cử rằng ông sẽ rất quan tâm. Tôi nghĩ ông sẽ tiếp cục can dự. Ông sẽ tiếp tục truyền thông. Ông sẽ tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình. Tôi nghĩ điều đó là tuyệt vời, và tôi đã khuyến khích ông ấy làm thế”, ông Schlapp nói.

Đức Thiện (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: