Các nhà quan sát cho biết vụ đánh bom liều chết ở vùng Tây Nam Pakistan vừa qua có thể không nhằm vào Trung Quốc, nhưng nó đã nêu bật lên những rủi ro an ninh với dự án Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Bắc Kinh trong khu vực.

Embed from Getty Images

Ít nhất 5 người chết và hàng chục người bị thương hôm thứ Tư (21/4) khi một kẻ đánh bom tấn công khách sạn hạng sang Serena ở Quetta, nơi đại sứ Trung Quốc Nong Rong đang ở.

Ông Nong khi đó đã tham dự một cuộc họp ở khu vực khác của thành phố và dự kiến ​​trở về khách sạn khi vụ tấn công xảy ra, các quan chức Pakistan cho biết.

Không có thương vong nào của người Trung Quốc được báo cáo.

Vụ tấn công diễn ra ở Balochistan, nơi Trung Quốc và Pakistan đang xây dựng một số dự án cơ sở hạ tầng gắn với Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan trị giá hàng tỷ đô la.

Lực lượng Taliban Pakistan, hay Tehreek-e-Taliban Pakistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm cho biết kẻ đánh bom liều chết đã dự định tấn công một cuộc họp của “người dân địa phương và người nước ngoài”, The New York Times đưa tin.

Các nhóm nổi dậy ở Balochistan đã nhận trách nhiệm về những vụ tấn công vào các mục tiêu của Trung Quốc trong quá khứ, nói rằng Pakistan và Trung Quốc đã khai thác tài nguyên thiên nhiên của địa phương.

Vào tháng 5 năm 2019, một khách sạn ở thành phố cảng Gwadar của Pakistan đã bị tấn công bởi các tay súng thuộc Quân đội Giải phóng Baloch ly khai. Người phát ngôn của nhóm đã đe dọa các cuộc tấn công “thậm chí sẽ còn thảm khốc hơn” sẽ diễn ra và yêu cầu Trung Quốc rút khỏi các dự án trong khu vực.

Các mục tiêu trước đây của các cuộc tấn công của quân ly khai Baloch bao gồm lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi và sàn giao dịch chứng khoán do một phần sở hữu của Trung Quốc ở thành phố phía nam.

Các nhà quan sát ngoại giao ở Trung Quốc cho rằng vụ việc sẽ có tác động tiêu cực đến hành lang kinh tế với Pakistan.

Ma Jiali, chuyên gia về Nam Á tại Diễn đàn Cải cách Trung Quốc, cho biết: “Các dự án hành lang sẽ cần chú ý hơn đến các rủi ro an ninh và chống khủng bố và đầu tư nhiều hơn vào an ninh.”

“Nhưng tôi tin rằng với việc hai nước hợp tác chống khủng bố, hành lang kinh tế sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể bởi những cuộc tấn công khủng bố này”.

Zhao Gancheng, trưởng bộ phận nghiên cứu Nam Á tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, cho biết vụ tấn công có thể làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư.

Zhao nói: “Rủi ro an ninh là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà các khoản đầu tư của Trung Quốc ở Pakistan phải đối mặt và những sự cố như thế này đã cản trở tiến độ và việc thực hiện các dự án.”

“Một trong những mục tiêu của hành lang kinh tế là thu hút nhiều nhà đầu tư Trung Quốc hơn nữa để phát triển Pakistan … Nếu những sự cố này tiếp tục xảy ra, tất nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến niềm tin mở rộng kinh doanh của các nhà đầu tư Trung Quốc ở đó.”

Du Youkang, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pakistan tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, cho biết ông không thể nói liệu cuộc tấn công có nhằm vào đại sứ Trung Quốc hay không vì có nhiều phe phái khủng bố ở Pakistan và Taliban ở Pakistan không có xu hướng nhắm vào người Trung Quốc trong quá khứ.

Tuy nhiên, cả ông Du và Zhao cho biết các dự án Vành đai và Con đường ở Pakistan sẽ vẫn sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Lê Vy (theo SCMP)

Xem thêm: