Trong vụ xả súng kinh hoàng ở Quận Cam (Orange County), tiểu bang Nam California (Mỹ) mới đây, có thông tin cáo buộc liên quan đến Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

shutterstock 1678273423
(Nguồn: Novikov Aleksey/ Shutterstock)

Theo các nguồn tin, thành viên Chu Văn Vĩ (Zhou Wenwei) của “Hội Xúc tiến Trung Quốc hòa bình thống nhất” (dưới đây gọi Hội Xúc tiến) thuộc kiểm soát của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất ĐCSTQ đã đột nhập vào một nhà thờ và bắn vào nhóm người Đài Loan, khiến 1 người tử vong và 5 người bị thương đều là người Đài Loan. Hung thủ xả súng Chu Văn Vĩ 68 tuổi là công dân Mỹ gốc Hoa sinh ra ở Đài Loan đã bị buộc tội cố ý giết người. Một cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát địa phương chỉ ra rằng Chu Văn Vĩ nuôi dưỡng lòng căm thù đối với người Đài Loan và phản đối Đài Loan độc lập, vì vậy cho rằng vụ việc “có tính thù hận và động cơ chính trị”. Vụ việc gây chấn động cả hai bên eo biển này được nhà bình luận Đào Kiệt (Chip Tsao), cũng là một nhà văn Hồng Kông nổi tiếng, cảnh báo tính chất vụ việc không đơn giản, thậm chí ông còn mô tả thủ phạm là phát súng yêu nước đầu tiên ở California để ĐCSTQ “thống nhất Đài Loan bằng vũ lực”.

Hội Xúc tiến do Ban Công tác Mặt trận Thống nhất ĐCSTQ kiểm soát

Thân phận đặc biệt của thủ phạm Chu Văn Vĩ thành tâm điểm chú ý của giới quan sát. Theo thông tin, Chu Văn Vĩ sống ở Las Vegas và là người của Hội Xúc tiến – một tổ chức mặt trận thống nhất của ĐCSTQ ở địa phương này tại Mỹ. Các phương tiện truyền thông tiếng Trung địa phương này cho hay Hội Xúc tiến được thành lập vào ngày 2/4/2019, vào thời điểm đó Chu Văn Vĩ tham gia với tư cách Chủ tịch, hiện trường vụ việc cho thấy ông ta cũng trưng ra một biểu ngữ ủng hộ Hàn Quốc Du (Han Kuo-yu), cựu Thị trưởng Cao Hùng tại Đài Loan (nhiệm kỳ 2017 – 2020).

Kể từ tháng 10/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt kê “Hội Xúc tiến” của người Hoa tại Mỹ là ‘phái bộ nước ngoài’, cho hay rằng tổ chức này được kiểm soát bởi Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ và là một tổ chức bình phong tiền tuyến để tuyên truyền chính trị và gây ảnh hưởng giúp ĐCSTQ. Hiệp hội các vấn đề Đài Loan (FAPA) tại Mỹ đã đưa ra một tuyên bố sau vụ xả súng, kêu gọi Chính phủ Mỹ chỉ định “Hội Xúc tiến” của nghi phạm là “tổ chức khủng bố ở Mỹ”.

Vụ nổ súng tại nhà thờ ở California gây rúng động cộng đồng người Hoa này đã làm dấy lên những diễn giải từ các bên, và chỉ ra rằng sự việc không hề đơn giản. Học giả Simon Shen của Hồng Kông có nhận định đây là vấn đề chính trị rất đáng sợ, đủ để ảnh hưởng đến trật tự quốc tế liên quan đến người gốc Hoa. Tương tự, nhà văn và nhà bình luận thời sự Đào Kiệt nổi tiếng cũng cho rằng vụ xả súng có bối cảnh ĐCSTQ tại Mỹ này là không hề đơn giản.

Đào Kiệt: Phát súng đầu tiên của Mặt trận Thống nhất ĐCSTQ đã gây chấn động Chính phủ Mỹ

Nhà văn Đào Kiệt đã viết trên Facebook rằng kẻ khủng bố Chu Văn Vĩ, người có chức vụ quan trọng trong “Hội Xúc tiến” của người Hoa tại Mỹ, thường có những cuộc tụ tập ăn uống “yêu nước” ở khu phố Tàu (Chinatown). Trong quá trình hoạt động này, ông ta đã nắm được thông tin tình báo đáng kể về nhà thờ bị tấn công và tin rằng địa điểm này là nơi gặp gỡ của những người theo đạo Thiên chúa Đài Loan thuộc Đảng Dân chủ Tiến bộ của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hiện nay.

Ông Đào Kiệt nhận định Chu Văn Vĩ “đã bắn phát súng yêu nước đầu tiên ở California cho việc ‘thống nhất Đài Loan’ bằng vũ lực, điều này có tác dụng răn đe đáng kể đối với Chính phủ Mỹ, riêng chuyện sẵn sàng chi cả triệu nhân dân tệ tiền bảo lãnh tại ngoại cũng cho thấy sức mạnh tài chính đằng sau hậu trường”. Ông kêu gọi Tổ chức Hoa kiều Yêu nước Bắc Mỹ hỗ trợ FBI tiếp tục điều tra vụ việc; ông khuyên những Hoa kiều từng tham gia “bữa ăn yêu nước” với Chu nên sớm chấm dứt và xóa những bức ảnh chụp chung nếu muốn giữ được thẻ xanh và tránh bị FBI truy ra.

Nhà văn nổi tiếng Hồng Kông này cũng nói rằng vụ án khiến ngôn ngữ tại phương Tây càng phân rõ từ “người Đài Loan” (Taiwanese) và “người Trung Quốc” (Chinese). Đặc biệt, những người nhập cư Đài Loan đi lễ nhà thờ hòa nhập vào văn hóa Thiên chúa giáo chính thống khiến từ “Đài Loan” càng tăng thêm thiện cảm của người dân ở Mỹ. “Kẻ sát nhân này là kẻ vô tâm và không hiểu biết gì, bởi vì người ta nói rằng ‘người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc’, trong khi kẻ sát nhân cảm thấy rằng người Đài Loan không phải người Hoa nên mới tàn sát. Trong khi cách hành động giết người như vậy càng khiến xu thế ‘Đài Loan độc lập’ trở nên mạnh mẽ hơn, khiến ý nghĩa của thân phận là ‘người Đài Loan’ càng được nêu cao trong ngôn ngữ truyền thông chính thống.”