Thủ lãnh quân Wagner Yevgeniy Prigozhin hôm 3/3 đã công bố video ngắn cho biết, nhìn chung họ đã bao vây thị trấn Bakhmut. Trong video có đoạn tù binh Ukraine, chỉ toàn người già và trẻ em, kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hãy cho họ về nhà đoàn tụ cùng gia đình.

Video: Thủ lĩnh Wagner, Yevgeniy Prigozhin, tuyên bố bao vây Bakhmut:

Yevgeniy Prigozhin, thủ lãnh quân Wagner:

“Tôi nói với Vladimir Alexandrovich Zelensky. Ông Vladimir Alexandrovich, quân Wagner về cơ bản đã bao vây Bakhmut, chỉ còn một đường nhỏ đi ra thôi. Thời gian đang kết thúc.”

“Nếu trước đây chúng tôi chiến đấu với Quân lực Ukraine chuyên nghiệp, thì hôm nay chúng tôi thấy càng nhiều hơn những người già và trẻ em. Họ chiến đấu nhưng cuộc sống của họ còn rất ngắn, chỉ là một hoặc hai ngày.”

“Cho họ cơ hội rút khỏi thị trấn. Thị trấn giờ đã bị bao vây.”

Tù binh Ukraine (người già và trẻ em):

“Vladimir Alexandrovich, tôi nói với ông như là một tổng thống của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi cơ hội trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình và tổ quốc. Đừng bỏ qua lời cầu xin này mà không trả lời… Làm ơn đi.”

Báo chúng tôi không thể kiểm tra một cách độc lập nguồn tin này.

Vladimir Alexandrovich Zelensky là cách đọc tên theo tiếng Nga của ông Zelensky.

Quân Nga những ngày qua đã đang xiết chặt vòng vây thị trấn Bakhmut. Theo nhóm Wagner tuyên bố, hiện chỉ còn 1 con đường nhỏ rút khỏi Bakhmut là nằm trong kiểm soát của quân Ukraine.

Nhật Tân