Thủ lĩnh lính đánh thuê Wagner tuyên bố đã mở các điểm tuyển quân ở 42 thành phố Nga, đồng thời tiếp tục phàn nàn về tình trạng thiếu đạn dược. Ông cũng cho hay, “sau khi chiếm lĩnh Bakhmut” thì Wagner sẽ cải tổ trở thành một nhóm chiến binh “có lý tưởng.”

230311 wagner 001
Yevgeny Prigozhin (62 tuổi), thủ lĩnh quân Wagner (Ảnh chụp từ video)

“Các trung tâm tuyển dụng cho PMC Wagner đã mở tại 42 thành phố của Nga,” ông Yevgeny Prigozhin nêu rõ trong một tuyên bố, đề cập đến công ty quân sự tư nhân Wagner của ông, Moscow Times đưa tin.

Ông Prigozhin nói thêm, các chiến binh sẽ được tuyển chọn từ các trung tâm thể thao và câu lạc bộ võ thuật.

Quân Wagner của ông đã dẫn đầu trong các mũi nhọn tấn công thời gian qua của Nga, và “bất chấp sự kháng cự khổng lồ của các lực lượng vũ trang Ukraine, chúng tôi sẽ tiến lên.”

Cũng trên Telegram, ông khẳng định “sau khi chiếm lĩnh Bakhmut, nhóm Wagner sẽ cải tổ thành một ‘đội quân có lý tưởng’”, và lý tưởng đó được miêu tả một cách trừu tượng là “chiến đấu vì công lý.”

Trước đó các báo cáo cho biết quân đánh thuê Wagner có một phần rất lớn là tù nhân được thả ra để chiến đấu. Và các hoạt động của ông được phương Tây coi là hoạt động tội phạm.

Trong quá trình tham chiến ở Ukraine, ông Prigozhin từng nhiều lần đăng các video kiểu như như trả lại xác binh lính Ukraine, đăng video tù binh Ukraine đòi về nhà, hoặc gửi tặng phụ nữ Ukraine rượu vang nhân ngày 8/3.

Đóng vai trò lính đánh thuê, chế độ đãi ngộ của Wagner dường như khác với quân chính quy. Gần đây ông lại phàn nàn về thiếu đạn được, và về việc đại diện của Nga không chịu trả lời các điện thoại của ông.

ISW đưa ra bản đồ các điểm tuyển quân của Wagner:

Quân Wagner tuyên bố đã tiến vào tổ hợp AZOM thuộc phía bắc thị trấn Bakhmut, theo ISW.

Trước đó ISW, cơ quan tư vấn và phân tích hàng đầu ở Washingon, phán đoán rằng những ngày qua quân Wagner dùng chiến thuật tạm hoãn binh để ứng phó với chiến thuật tiêu hao lực lượng của Kyiv. Nhưng dường như không hẳn như vậy. Tỷ lệ tiêu hao binh lính tại “cối xay thịt” Bakhmut được báo cáo trái ngược hẳn nhau, tùy theo nguồn tin từ phe nào.

Nhật Tân (T/h)