Hội nghị thượng đỉnh Biden – Tập Cận Bình vừa kết thúc, rất nhanh có thông tin rằng Chính quyền Biden đã lên kế hoạch tuyên bố tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022 vào cuối tháng 11.

taychay thevanhoi 2
Cộng đồng người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông, Trung Quốc, v.v. kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 của Bắc Kinh tại Sydney, Úc, vào ngày 23/6 (Ảnh: The Epoch Times)

Còn ba tháng nữa là diễn ra Olympic Bắc Kinh 2022, hôm thứ Ba (ngày 16/11), tờ Washington Post dẫn các nguồn tin tiết lộ rằng Nhà Trắng dự kiến ​​sẽ thông báo rằng cả Tổng thống Biden và bất kỳ quan chức Chính phủ Mỹ nào khác sẽ không tham dự sự kiện này. Các nguồn tin cho biết, cuộc tẩy chay ngoại giao này là nhằm mục đích phản ứng lại việc Chính phủ Trung Quốc vi phạm nhân quyền mà không ảnh hưởng đến việc tham gia của các vận động viên Mỹ.

Theo đó, các vận động viên Hoa Kỳ sẽ tham gia như bình thường, nhưng sẽ không có phái đoàn chính trị đi cùng của các quan chức và chính trị gia.

Chính quyền Biden vẫn giữ nguyên quyết định của chính quyền tiền nhiệm rằng việc Trung Quốc bắt giam hàng loạt và cưỡng bức triệt sản đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi của họ là hành vi diệt chủng, đồng thời chỉ trích việc đàn áp dân chủ ở Hồng Kông và các biện pháp đàn áp ở Tây Tạng.

“Tổng thống Biden nêu quan ngại về các hoạt động của [ĐCSTQ] ở Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông, cũng như nhân quyền trên phạm vi rộng hơn,” thông báo của Nhà Trắng về Hội nghị thượng đỉnh Biden – Tập Cận Bình nêu rõ.

Các nguồn tin chính phủ xác nhận rằng một khuyến nghị chính thức về tẩy chay ngoại giao đã được đưa ra cho tổng thống và ông Biden dự kiến ​​sẽ thông qua khuyến nghị này trước cuối tháng 11.

Một quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói với giới truyền thông, Thế vận hội Bắc Kinh đã không được đề cập tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung vào ngày 15/11. Nguồn tin cho biết, vì hội nghị đã kết thúc nên Chính phủ Hoa Kỳ không còn lý do gì để trì hoãn thông báo tẩy chay, Hoa Kỳ cũng sẽ thông báo cho các đồng minh của mình để cùng nhau quyết định có tẩy chay hay không. 

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối bình luận về báo cáo.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 18/5 đã kêu gọi Mỹ thông qua con đường ngoại giao để tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. Bà nói: “Nếu bạn sẵn sàng bày tỏ sự tôn kính của mình đối với chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã phạm tội diệt chủng, thì bạn có quyền uy đạo đức gì để một lần nữa đàm luận về nhân quyền ở bất cứ nơi nào trên thế giới?”

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mitt Romney đã tweet sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh:Không thể chấp nhận được việc Trung Quốc đăng cai Thế vận hội trong khi ĐCSTQ vẫn đang thực hiện tội ác diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ. Từ lâu, tôi đã ủng hộ một cuộc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Bắc Kinh và tôi hy vọng rằng Chính quyền (Biden) sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến ĐCSTQ, mà không trừng phạt các vận động viên Hoa Kỳ.”

Ông Romney tin rằng các vận động viên Hoa Kỳ có thể chứng tỏ các giá trị phương Tây. Đầu năm nay, trong một bài bình luận trên tờ New York Times, ông chỉ ra “ở các quốc gia độc tài, Thế vận hội thường là một công cụ tuyên truyền hơn là đòn bẩy cải cách.”

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết tại hội nghị DealBook do New York Times tổ chức vào ngày 10/11 rằng Hoa Kỳ vẫn chưa quyết định có cử vận ​​động viên tham dự Thế vận hội Bắc Kinh hay không, nhưng chính phủ đang thảo luận với các quốc gia và đối tác khác, sau đó sẽ đưa ra thông báo trong thời gian thích hợp.

Theo một báo cáo của Pháp, chính sách diệt chủng của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ và sự đàn áp của họ đối với Hồng Kông và Tây Tạng đã bị quốc tế lên án. Các nghị sĩ của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế liên tục phát động các hoạt động tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh.

Viện Nghiên cứu Chiến lược của Học viện Quân sự (IRSEM) trực thuộc Bộ Quốc phòng Pháp, đã công bố một báo cáo phân tích mang tên Hành động có ảnh hưởng của Trung Quốc (ĐCSTQ)”, trong đó nêu rõ, các phương pháp của ĐCSTQ bao gồm bắt giữ tùy tiện, giam giữ hàng loạt, cải tạo lao động, theo dõi kỹ thuật số, thường xuyên điều tra, tẩy não trẻ em, phá hủy các địa điểm tôn giáo, v.v.

Vào tháng Hai năm nay, hơn 180 tổ chức nhân quyền đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi các chính phủ tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Vào tháng Sáu, “Liên minh Nghị viện xuyên quốc gia về Chính sách Trung Quốc” cũng kêu gọi lãnh đạo các nước từ chối tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh với lý do ĐCSTQ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng;

Vào tháng Bảy, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc, thúc giục các quan chức từ Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên từ chối tham gia Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, “trừ khi chính phủ Trung Quốc thể hiện một sự cải thiện có thể kiểm chứng được” ở Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng và Nội Mông.

Nghị quyết cũng kêu gọi chế độ ĐCSTQ phải “chấm dứt ngay lập tức hành vi thu hoạch nội tạng bất hợp pháp từ các tù nhân lương tâm, thả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, trong đó có các thành viên của phong trào tinh thần Pháp Luân Công”,  theo hãng tin LRT.

Ánh nến tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công thắp sáng toàn thế giới
Thắp nến ưởng niệm nạn nhân là người tập Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết

Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh dự kiến ​​được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 20/2/2022 và Thế vận hội Paralympic sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 13/3/2022.

Mộc Lan (t/h)

Xem thêm: