Hôm 23/11, Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu áp đảo để nhận định Nga là “nhà nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố”. Sau đó, trang web chính thức của EP đã bị tấn công. Đáp lại, Chủ tịch EP, bà Roberta Metsola cho biết trong một tuyên bố rằng đã có một nhóm thân Kremlin nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

49517029202 26e671f248 b
Nghị viện châu Âu. (Nguồn: Gabor KOVACS/ EP/ Flickr)

Người phát ngôn của Nghị viện Châu Âu Jaume Duch Guillot đã tweet rằng quyền truy cập vào trang web tiếng Anh của EP @Europarl_EN đã bị ảnh hưởng do lưu lượng truy cập cao từ mạng bên ngoài, có liên quan đến một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) phân tán. Đội ngũ của EP đang nỗ lực để giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.

Theo báo cáo từ Euronews, không rõ cuộc tấn công kéo dài bao lâu, trang web chính thức của EP đã kết nối lại bình thường vào lúc 15:30 ngày 23/11 theo giờ Trung Âu (CET), nhưng lại bị ngắt kết nối vào lúc 16:00. Không giống như Nghị viện, trang web chính thức của Trung tâm Đa phương tiện của Nghị viện không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công.

Chủ tịch EP, bà Roberta Metsola sau đó đã đưa ra một tuyên bố nói rằng một nhóm thân Kremlin đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ông Mikulas Peksa, một thành viên của EP thuộc Đảng Hải tặc châu Âu (European Pirate Party), đã chỉ ra có báo cáo nói rằng Killnet, một nhóm tin tặc ủng hộ Điện Kremlin, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nếu những báo cáo này là đúng, thì đây là một cuộc tấn công lớn vào nền dân chủ châu Âu và châu Âu cần phải có thêm hành động.

Theo hãng tin AFP, tin tặc Killnet, người tuyên bố đã thực hiện hành vi tội phạm mạng nhắm vào EP, trong quá khứ từng tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công vào các trang web của Chính phủ Mỹ, hơn nữa còn cho biết đã có hành động nhắm vào các quốc gia khác phản đối Nga xâm lược Ukraine.

Điều này xảy ra đúng lúc Nghị viện vừa thông qua nghị quyết xác định Nga là nhà nước tài trợ khủng bố. Một quan chức EP nói, “Chúng tôi đang bị tấn công từ bên ngoài, được cho là phức tạp nhất trong thời gian gần đây”, ngay khi nghị quyết được thông qua hôm nay nhận định Nga là nhà nước tài trợ khủng bố.

Kết quả bỏ phiếu của Nghị viện với 493 phiếu ủng hộ, 58 phiếu chống, 48 phiếu trắng. Văn bản của nghị quyết nói rằng, “Các cuộc tấn công có chủ ý và hành động tàn bạo của Liên bang Nga nhắm vào thường dân Ukraine, phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự và các vi phạm nghiêm trọng khác về nhân quyền và luật nhân quyền quốc tế, đã cấu thành các hành vi khủng bố”, vì vậy Nghị viện nhận định rằng Nga là nhà tài trợ khủng bố và một nhà nước sử dụng các thủ đoạn khủng bố.

Trên thực tế, Chính phủ Ukraine luôn kêu gọi cộng đồng quốc tế liệt Nga vào danh sách “nhà nước khủng bố” để đáp trả hành động xâm lược Ukraine của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay lập tức hoan nghênh nghị quyết của EP. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông cho biết: “Để chấm dứt chính sách khủng bố lâu đời của Nga ở Ukraine và trên thế giới, Nga phải bị cô lập ở mọi cấp độ và thậm chí là phải bị truy cứu trách nhiệm”.

Tuy nhiên, nghị quyết được EP thông qua lần này chỉ là một động thái chính trị mang tính biểu tượng và sẽ không có hậu quả pháp lý như các biện pháp trừng phạt tiếp theo. Bởi vì EU không giống như Mỹ và không có khung pháp lý rõ ràng để liệt kê quốc gia này là nhà tài trợ khủng bố và các hành động pháp lý như trừng phạt sẽ được đưa ra. Nghị quyết được thông qua vào ngày 23/11 cũng kêu gọi Brussels xây dựng khung pháp lý như vậy và có hành động đưa Nga vào danh sách đen với tư cách là nhà tài trợ khủng bố.