Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Âu đã kêu gọi thực hiện nhiều biện pháp y tế công cộng hơn trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh mới đang lan rộng khắp “lục địa già”. WHO cho biết rằng khu vực này có thể ghi nhận thêm 500.000 ca tử vong do COVID-19 vào tháng 3/2022 nếu không tiến hành những biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn đại dịch.

châu Âu
(Ảnh minh họa: Par Mongkolchon Akesin/Shutterstock)

Tiến sĩ Hans Kluge, Giám đốc WHO tại Châu Âu, cho hay rằng ông rất lo ngại về một làn sóng dịch bệnh mới đang lan rộng khắp “lục địa già” khiến cho các quốc gia phải đưa ra những biện pháp hạn chế mới.

Trong tuần này, Áo thông báo sẽ trở thành nước đầu tiên yêu cầu tất cả người dân tiêm vắc-xin COVID-19 từ tháng 2/2022. Quốc gia này ghi nhận thêm 15.809 ca nhiễm bệnh hôm 19/11.

Áo sẽ phong tỏa toàn quốc lần thứ 3 kể từ ngày 22/11 cho đến ít nhất là ngày 12/12. Các hạn chế nghiêm ngặt hơn cũng đã được đưa ra ở Cộng hòa Séc và Slovakia.

Ông Hans Kluge đã kêu gọi nhiều người dân đi tiêm vắc-xin hơn nữa, đồng thời thực hiện các biện pháp y tế công cộng cơ bản cũng như các phương pháp điều trị mới đang được phát triển. Ông cho hay thêm rằng việc bắt buộc tiêm chủng sẽ là biện pháp cuối cùng.

Ông nói với BBC: “COVID-19 lại một lần nữa trở thành nguyên nhân gây tử vong số 1 trong khu vực của chúng tôi. Chúng tôi biết những gì cần phải làm để chống lại căn bệnh này”.

Cuộc bạo loạn đã nổ ra ở Hà Lan vào hôm 19/11 nhằm phản đối các biện pháp hạn chế COVID-19 mới. Cảnh sát đã nổ súng vào đám đông những người biểu tình khiến cho 7 người bị thương ở Rotterdam.

Tại Đức, Bộ trưởng Bộ Y tế Jens Spahn cho biết nước này đã phải áp đặt “tình trạng khẩn cấp quốc gia” và sẽ không loại trừ khả năng phải thực hiện một đợt phong tỏa khác. Các khu Chợ Giáng sinh ở bang Bavaria (miền đông nam của Đức) đã phải đóng cửa.

Tại Vương quốc Anh, kể từ tháng 6, tỷ lệ số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày trung bình trong 7 ngày hiện đang cao hơn so với các nước châu Âu. Các nước châu Âu khác như Ireland, Hungary, Hy Lạp và các quốc gia vùng Baltic có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn Vương quốc Anh.

Theo The Guardian,

Phan Anh

Xem thêm: