Cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới hôm 24/5 đã thông qua một kiến nghị lên án hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine, bao gồm cả các cuộc tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Kiến nghị được thông qua với tỷ lệ phiếu 80-9, trong đó có 52 quốc gia bỏ phiếu trắng và 36 quốc gia vắng mặt.

Kiến xuất do phương Tây dẫn đầu, được đưa ra tại cuộc họp thường niên của cơ quan Liên Hợp Quốc, cũng kêu gọi đánh giá tác động của hành động gây hấn của Nga đối với ngành y tế.

Hiện phía Nga vẫn chưa có phản hồi về vấn đề này, mặc dù họ đã đệ trình một phản đối đề xuất công nhận tình trạng khẩn cấp về sức khỏe ở Ukraine, nhưng không đề cập đến vai trò của chính họ trong cuộc chiến.

Kiến nghị đó đã bị hội đồng bác bỏ ngay sau lần đầu tiên, với 62 phiếu bầu trên 13, trong đó có 61 phiếu trắng và 41 quốc gia vắng mặt.

Căng thẳng đã tăng cao trong thời gian chuẩn bị cho hai cuộc bỏ phiếu. Trong quá trình đại diện các nước có bài phát biểu chỉ trích Nga, đặc phái viên của Moscow đã thường xuyên cắt ngang.

Đại sứ Anh Simon Manley còn cáo buộc Nga truyền bá “thông tin sai lệch” tại cuộc họp. Một quan chức Nga cũng xác nhận, họ đã phân phát các tờ rơi cáo buộc lực lượng Ukraine tấn công các cơ sở y tế ở các vùng mà nước này kiểm soát.

Dù vậy, Moscow liên tục phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc chiến mà họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Các cuộc bỏ phiếu năm nay cũng lặp lại tình huống của cuộc họp năm ngoái, khi có tới 2 kiến nghị được trình bày, với nghị quyết do phương Tây dẫn đầu được thông qua với 88 phiếu thuận và 12 phiếu chống. Mức độ bỏ phiếu trắng và vắng mặt đều cao, tương tự như trong cuộc bỏ phiếu năm nay.

Minh Ngọc (Theo Reuters)