Cựu nhân viên Lầu Năm Góc cho biết trong một bài xã luận đăng trên Financial Times rằng, Mỹ phải bắt kịp những tiến bộ của Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh hoặc có nguy cơ nhường lợi thế cho hai siêu cường còn lại.

id13333892 1027 1200x800 600x400 1
Việc ĐCSTQ và Nga thúc đẩy phát triển tên lửa siêu thanh sẽ kích hoạt Mỹ phát triển thiết bị tấn công và phòng thủ trong lĩnh vực này (Ảnh: The Epoch Times).

Những ai lờ đi các cuộc thử nghiệm tên lửa của Trung Quốc và Nga chính là “đã bỏ qua tầm quan trọng” của nó, ông William Schneider, một thành viên cấp cao tại Viện Hudson và từng là chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc phòng của Lầu Năm Góc nhận định.

Ông nói thêm: “Các phương tiện siêu thanh cơ động không chỉ đơn giản là một phương tiện khác để đưa đầu đạn hạt nhân tới mục tiêu.”

“Thay vào đó, chúng là một phần thiết yếu của ‘hệ thống các hệ thống’ được thiết kế để đánh bại khả năng cảnh báo sớm của Hoa Kỳ.”

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 3/2 đã khuyến khích các CEO từ hơn hai mươi công ty quốc phòng lớn nhất của Mỹ đẩy nhanh quá trình phát triển vũ khí siêu thanh trong một cuộc họp cấp cao, CNN đưa tin.

Điều này xảy ra sau khi Trung Quốc và Nga lần lượt tiến hành các vụ thử tên lửa siêu thanh vào mùa hè năm ngoái.

Vụ thử nghiệm của Nga liên quan đến tên lửa hành trình siêu thanh Skyfall chạy bằng năng lượng hạt nhân và vũ khí hạt nhân có tầm bắn không giới hạn. Trung Quốc đã thử nghiệm hai tên lửa đạn đạo siêu thanh, một trong số đó là tên lửa siêu thanh có khả năng phóng đầu đạn khi đang bay trên quỹ đạo cơ động – đánh dấu lần đầu tiên có một quốc gia đạt được kết quả như vậy.

Vũ khí siêu thanh là loại vũ khí có tốc độ nhanh, quỹ đạo bay thấp và tính cơ động cao, được thiết kế để đảm bảo tốc độ nhanh và linh hoạt sao cho các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống khó có thể phát hiện kịp thời, Bloomberg đưa tin.

Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ nhìn nhận, vũ khí siêu thanh, không giống như tên lửa đạn đạo, rất khó theo dõi vì chúng không theo một quỹ đạo hình cung, định sẵn và thậm chí còn có thể cơ động trên đường đến đích.

Ông Schneider nhấn mạnh, hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo của Mỹ là một tập hợp các vệ tinh và radar được tích hợp với hệ thống chỉ huy, điều khiển và liên lạc nhằm phát hiện, định vị và theo dõi các cuộc tấn công bằng tên lửa của đối phương.

Đáng chú ý, Trung Quốc và Nga đã phát triển rất tốt các khả năng tấn công tiên tiến trong không gian.

Trong khi đó, chính quyền Biden vẫn tiếp tục giữ quan điểm rằng Hoa Kỳ sẽ không tận dụng lĩnh vực không gian cho các ứng dụng quân sự tấn công, mặc dù đã tuyên bố hồi tháng 12 rằng họ công nhận không gian có tầm “quan trọng đối với chiến tranh hiện đại”.

Ông Schneider tiếp tục: “Điều này khiến khả năng răn đe của chúng ta dễ bị tổn thương trước các quốc gia không có chung quan điểm này.” Kết quả của điều đó có thể sẽ hết sức thảm khốc đối với Hoa Kỳ.

Ông Schneider kết luận: “Khả năng cơ động của tên lửa siêu thanh của Trung Quốc và Nga cho phép các cường quốc đối địch này có năng lực tích hợp để đánh bại hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ. Trong trường hợp này, Mỹ sẽ gần như bị che mù trước một cuộc tấn công bằng tên lửa của nước ngoài đang sắp tới gần, và khả năng phản ứng cũng bị hạn chế đáng kể.”

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: