Ban tổ chức giải quần vợt Wimbledon tại Anh Quốc hôm thứ Tư (20/4) loan báo rằng họ cấm tất cả các vận động viên của Nga và Belarus tham gia giải đấu năm nay vì Nga xâm lược Ukraine và Belarus hỗ trợ hành động quân sự này. Tay vợt số 1 thế với Novak Djokovic đã gọi quyết định của Wimbledon là “điên rồ”.

Embed from Getty Images

Wimbledon, một trong 4 giải Grand Slam, là giải đấu quần vợt đầu tiên cấm các vận động viên đến từ Nga và Belarus tham gia tranh tài. Điều này có nghĩa rằng tay vợt nam số 2 thế giới người Nga Daniil Medvedev và tay vợt nữ số 4 thế giới người Belarus Aryna Sabalenka sẽ vắng vặt trong giải Wimbledon mặt sân cỏ diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 10/7 tới đây.

Djokovic sinh ra tại Serbia và anh lớn lên khi đất nước bị chiến tranh tàn phá. Anh nói rằng các vận động viên thể thao không liên quan gì đến cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

Tôi sẽ luôn luôn lên án chiến tranh, tôi sẽ không bao giờ ủng hộ chiến tranh vì chính bản thân tôi là một đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh”, Djokovic nói với báo giới trong cuộc họp báo bên lề giải Serbia Mở rộng, giải đấu thuộc hệ thống ATP 250, được tổ chức tại thủ đô Belgrade.

Tôi biết chiến tranh để lại tổn thương ghê gớm về tâm lý nhiều thế nào. Tại Serbia, tất cả chúng tôi biết những gì đã xảy ra vào năm 1999. Tại khu vực Balkan, chúng tôi đã có nhiều cuộc chiến tranh trong lịch sử gần đây. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ quyết định của Wimbledon, tôi nghĩ quyết định đó là điên rồi”, Djokovic nói.

Khi chính trị can thiệp vào thể thao, thì hệ quả là không tốt”, tay vợt số 1 thế giới nhấn mạnh.

Hệ thống giải đấu ATP và WTA cũng đã chỉ trích quyết định của Wimbledon.

Quyết định cấm các vận động viên thi đấu dựa trên quốc tịch của họ mà Wimbledon ban hành là chưa xảy ra kể từ thời Thế chiến II khi các vận động viên của Đức và Nhật Bản bị cấm thi đấu.

Wimbledon nói rằng họ sẽ “cân nhắc và đưa ra phản ứng phù hợp” nếu hoàn cảnh thực tế có thay đổi từ nay cho đến tháng Sáu.

Hải Đăng (Theo Reuters)