Wimbledon đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với các tay vợt Nga và Belarus, cho phép họ thi đấu ở giải Grand Slam trên sân cỏ năm nay với tư cách là các vận động viên “trung lập”.

Embed from Getty Images

Người chơi từ hai quốc gia sẽ có thể cạnh tranh trong giải đấu tháng Bảy nếu họ tuân thủ các điều kiện nhất định. Những điều này bao gồm kiềm chế bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc xâm lược và không nhận tài trợ của chính phủ từ các quốc gia tương ứng.

Câu lạc bộ Quần vợt Sân cỏ Toàn Anh (AELTC), tổ chức điều hành Wimbledon, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng các cầu thủ cũng không thể nhận được tài trợ từ các công ty do nhà nước điều hành hoặc do nhà nước kiểm soát. Các điều kiện tương tự sẽ được áp dụng cho các giải đấu khác của Anh.

Chủ tịch câu lạc bộ Ian Hewitt cho biết: “Chúng tôi tiếp tục lên án hoàn toàn cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga và sự ủng hộ hết lòng của chúng tôi vẫn dành cho người dân Ukraine”.

Năm ngoái, Wimbledon đã cấm các tay vợt đến từ Nga và Belarus, đồng minh của Moscow sau cuộc xâm lược Ukraine, cho rằng đây là lựa chọn khả thi duy nhất theo hướng dẫn của chính phủ Anh.

Wimbledon và Hiệp hội quần vợt sân cỏ (LTA) đã bị phạt nặng sau khi áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn vào năm ngoái. Cả hai cơ quan đều bị phạt và Wimbledon bị tước điểm xếp hạng.

Giải đấu cho biết các điều kiện của năm nay đã được thông qua đối thoại với chính phủ.

Bộ trưởng Văn hóa Vương quốc Anh Lucy Frazer cho biết chính phủ giữ quan điểm rằng các vận động viên Nga và Belarus đại diện cho quốc gia của họ không được phép tham gia các cuộc thi thể thao trong nước và quốc tế nhưng bà ủng hộ cách tiếp cận của AELTC.

“Các vận động viên Nga và Belarus cá nhân, tự tài trợ có thể thi đấu tại Vương quốc Anh, tuân theo hướng dẫn của chúng tôi về tính trung lập,” Frazer nói.

“AELTC và LTA lẽ ra không bao giờ nên bị phạt bởi các giải quần vợt quốc tế vì đã có lập trường nguyên tắc chống lại sự xâm lược của Nga,” bà nói thêm.

Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp (ATP) và Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) hoan nghênh quyết định này. Các cơ quan quản lý cho biết họ đã nỗ lực hợp tác trong toàn bộ môn thể thao để đi đến một “giải pháp khả thi” nhằm bảo vệ sự công bằng của trò chơi.

“Chúng tôi rất vui khi tất cả các tay vợt sẽ có cơ hội thi đấu tại các sự kiện Wimbledon và LTA vào mùa hè này,” các hiệp hội cho biết trong một tuyên bố chung.

“Đây vẫn là một tình huống cực kỳ khó khăn và chúng tôi muốn cảm ơn Wimbledon và LTA vì những nỗ lực của họ để đạt được kết quả này, đồng thời nhắc lại sự lên án rõ ràng của chúng tôi đối với cuộc chiến của Nga với Ukraine,” ATP và WTA cho biết.

Wimbledon là giải Grand Slam duy nhất cấm các đối thủ đến từ Nga và Belarus.

Ngân Hà