Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani hôm Chủ nhật (7/5) cho biết Ý không hài lòng với lời xin lỗi của Paris sau khi một bộ trưởng Pháp cáo buộc Rome xử lý sai dòng người di cư.

Ông Tajani, thành viên của đảng bảo thủ Forza Italia, nói với đài truyền hình nhà nước RAI của Ý trong một cuộc phỏng vấn: “Phía Pháp cần có những từ ngữ rõ ràng hơn”.

Tôi hy vọng rằng chính phủ Pháp sẽ thay đổi quan điểm của mình và một lời xin lỗi được đưa ra. Chúng tôi sẽ vui lòng chấp nhận chúng“, ông Tajani nói. 

Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Gerald Darmanin tuần trước đã nói rằng Thủ tướng cánh hữu của Ý bà Giorgia Meloni “không thể giải quyết các vấn đề di cư mà nhờ nó bà đã được bầu chọn đắc cử“. Ông Darmanin nói thêm rằng bà Meloni đã “lừa dối” cử tri về việc bà có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng di cư.

Ông Tajani hủy chuyến thăm Paris vào phút cuối vào thứ Năm (4/5) như một dấu hiệu phản đối điều mà ông coi là “sự xúc phạm” đối với Ý.

Người phát ngôn của chính phủ Pháp, ông Olivier Veran đã tìm cách xoa dịu căng thẳng vào thứ Sáu (5/5), ông nói với CNews rằng ông Darmanin không có mong muốn tẩy chay Ý.

Anh Nguyên (Theo CNA)