Zoom – nền tảng hội nghị truyền hình được sử dụng rộng rãi trên thế giới từ lâu bị nghi ngờ có quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi tuyển dụng một loạt cá nhân có liên hệ với chính phủ Trung Quốc, bao gồm cả các cựu quan chức và nhân viên của các công ty liên kết với quân đội, The National Pulse đưa tin.

Zoom
(Ảnh: Ink Drop / Shutterstock)

Wenjie Gu – Đại diện của Zoom tại Trung Quốc cho vị trí Trưởng ban Quản lý và Các vấn đề Chính phủ – từng là quan chức ĐCSTQ trong Bộ Bưu chính Viễn thông. Ông từng là quản lý của China Telecom, hãng viễn thông đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác định có cộng tác với quân đội Trung Quốc trong hơn hai thập kỷ.

Hồ sơ của Wenjie Gu trên LinkedIn mô tả ông có “nền tảng chuyên sâu trong chính phủ và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Trung Quốc.”

Ngoài ra, ít nhất ba cá nhân khác có thể được xác định là cựu nhân viên của Huawei, một công ty viễn thông gây tranh cãi của Trung Quốc được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen.

Huawei được coi là “mối đe dọa an ninh quốc gia” của Mỹ khi bị cáo buộc thường xuyên cung cấp cho ĐCSTQ quyền truy cập cửa hậu vào các sản phẩm, mạng và thiết bị của họ.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng ĐCSTQ sử dụng Huawei như một “công cụ không chỉ để kiếm tiền mà còn để theo đuổi các mục tiêu chiến lược trong chương trình nghị sự của Đảng – Nhà nước … trong khi phối hợp sâu rộng trong hệ thống áp bức của Bắc Kinh ở nội địa…”

Bất chấp những lo ngại này, Xueke Li và Hong Deng, hai kỹ sư phần mềm cấp cao của Zoom, trước đây đã từng làm việc tại Huawei lần lượt là hơn 3 năm gần 10 năm với tư cách là Kỹ sư phần mềm.

Jennifer Liu, Giám đốc Dự án Kỹ thuật Zoom, đã làm việc tại Huawei trong hai năm với vai trò phân tích hoạt động kinh doanh.

Hanqing Zhao, kỹ sư phần mềm cao cấp của Zoom, giữ vị trí tương tự tại Alibaba, một công ty có quan hệ sâu rộng với ĐCSTQ. Vào năm 2015, Forbes đã báo cáo “Chính phủ Trung Quốc có cổ phần khổng lồ trong Alibaba.”

Tương tự, tờ New York Times cũng từng khai quật mối liên hệ chính trị sâu sắc của Alibaba với các công ty đầu tư như Boyu Capital, Citic Capital Holdings và CDB Capital, chi nhánh đầu tư tư nhân của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Tờ báo lưu ý rằng “hàng ngũ điều hành cấp cao của Alibaba bao gồm con trai hoặc cháu trai của những đảng viên quyền lực nhất thuộc ĐCSTQ.”

Ngoài ra, Gordon Zhang, kỹ sư phần mềm cao cấp của Zoom, tự liệt kê trên LinkedIn là “Kỹ sư phát triển hệ thống tài chính chính phủ” ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Những mối liên hệ này được phát hiện sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm 18/12 ban hành lệnh bắt giữ đối với một giám đốc điều hành Zoom tại Trung Quốc đã kiểm duyệt nội dung và can thiệp vào cuộc họp trực tuyến tưởng niệm 31 năm vụ đàn áp ở quảng trường Thiên An Môn theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hồ sơ cũng tiết lộ rằng Zoom thường xuyên liên lạc “với các cơ quan thực thi pháp luật và dịch vụ tình báo của CHND Trung Hoa” và “trả lời các yêu cầu từ chính phủ CHND Trung Hoa về thông tin và chấm dứt các cuộc họp video”.

Lê Vy (theo National Pulse)

Xem thêm: