Ngày 9/4, ngày đầu tiên nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã có 11 người chết, 14 người bị thương vì tai nạn giao thông.

tai nan giao thong
Cục CSGT Bộ Công an cho biết, ngày đầu tiên nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 11 người chết, 14 người bị thương. (Ảnh minh họa: Hoa Hồng/Facebook)

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày 9/4 (tức ngày 9/3 Âm lịch, ngày đầu tiên nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương), cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 11 người chết, 14 người bị thương.

Riêng đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn, Cục này cho biết.

Lực lượng CSGT đường bộ của địa phương đã kiểm tra, xử lý 7.045 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền 5,9 tỷ đồng; tạm giữ 24 xe ô tô, 715 xe mô tô; tước 420 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm nồng độ cồn 341 trường hợp; 1.210 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát.

Lực lượng CSGT đường bộ của Cục đã kiểm tra, xử lý 101 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với số tiền 473.8 triệu đồng, tước GPLX 39 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện.

Lực lượng CSGT đường thủy của địa phương đã kiểm tra xử lý 40 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 111 triệu đồng.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay có chủ đề “Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương” gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương gồm các nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương như lễ Giỗ Quốc Tổ Lạc Long, lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương…

Ngoài những nghi thức tín ngưỡng còn có các hoạt động khác như: Hát xoan, đánh trống đồng, đâm đuống, nấu bánh chưng bánh dày, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao (diễn ra vào tối nay, ngày 9/4, tại Hồ Công viên Văn Lang, TP. Việt Trì).

Theo báo chí nhà nước, trong ngày 9/4, khá đông người dân đến Khu di tích lịch sử đền Hùng từ sớm để dâng hương, mặc dù chưa đến ngày chính giỗ.

Ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích Đền Hùng, cho hay năm nay, lượng du khách về Đền Hùng có tăng trở lại nhưng dự kiến sẽ không đông như trước khi có dịch.

Minh Long