Trong năm 2021, 3 chủ nhà sách ở TP. Bắc Giang đã mua sách giả để kinh doanh, bán kiếm lời.

khoi to chu nha sach bac giang ban hang gia
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện các thủ tục tố tụng đối với bị can Nguyễn Thị Tuyến. (Ảnh: conganbacgiang.gov.vn)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội Buôn bán hàng giả, quy định tại khoản 3, Điều 192 Bộ luật hình sự.

Các bị can gồm Hồ Thị Thịnh (SN 1965, chủ Nhà sách Phú Thịnh), Đỗ Thị Luyến (SN 1960, chủ Nhà sách Sơn Luyến) và Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, chủ Nhà sách Hằng Thắng). Những cơ sở này đều thuộc TP. Bắc Giang.

Theo cơ quan điều tra, trong năm 2021, các bị can mua sách giả để kinh doanh, bán kiếm lời.

Hiện VKSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn các lệnh và quyết định tố tụng trên. Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó, công an Thái Bình cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Ngọc Anh (trú tại tổ 4, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng), là chủ nhà sách tự chọn ở huyện Đông Hưng, về tội Buôn bán hàng giả.

Theo cơ quan chức năng, dù biết Cao Thị Minh Thuận – Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, chủ Nhà sách Minh Thuận (358 Nguyễn Trãi, TP. Hà Nội) sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả, nhưng năm 2021, bị can Vũ Ngọc Anh vẫn mua 750 thùng sách với trên 90.000 quyển sách giáo khoa các loại, có trị giá trên 2 tỷ đồng về bán ở Thái Bình.

Minh Long