Trong ngày 13/11, tại huyện Sóc Sơn và quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) xuất hiện các nhóm thiếu niên tuổi từ 13-16, cầm tuýp sắt gắn dao nhọn (dao phóng lợn) đi đánh nhau. Trong video bị đưa lên mạng xã hội, có một học sinh nữ còn mặc áo đồng phục.

3 thanh thieu nien trong do co 1 nu cam dao nhon cung di danh nhau 0
Hai nhóm thiếu niên tuổi từ 13 đến 16 cầm tuýp sắt gắn dao nhọn đi đánh nhau, bị phát hiện tại huyện Sóc Sơn (ảnh trái) và quận Hoàng Mai (ảnh phải) (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội/Facebook)

Tối ngày 15/11, Công an huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) đã xác minh, làm rõ video đăng trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh 2 nam thanh niên điều khiển 2 xe máy, trong đó một xe chở theo nữ sinh mặc áo đồng phục, tay cầm một tuýp sắt gắn dao nhọn đi từ cổng Đền Gióng hướng ngã tư huyện Sóc Sơn.

Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập 3 thiếu niên trên, bước đầu xác định danh tính lần lượt là N.V.A. (SN 2006, trú xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn), N.T.B. (SN 2007, trú xã Việt Long, huyện Sóc Sơn) và P.V.T. (SN 2007, trú xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn).

Theo lời khai ban đầu, khoảng 21h30 ngày 13/11, N.V.A chạy xe máy Honda Wave chở N.T.B ngồi sau cầm tuýp sắt gắn dao nhọn dài khoảng hơn 1m, còn P.V.T. chạy một xe máy riêng bên cạnh. Cả 3 người đi từ cổng Đền Gióng hướng ngã tư huyện Sóc Sơn. Nhóm thiếu niên này khai nhận mang hung khí đi đánh nhau nhưng không gặp nhóm đối thủ.

3 thanh thieu nien trong do co 1 nu cam dao nhon cung di danh nhau 1
Cả 3 thiếu niên còn mặc áo trắng, đồng phục của nhà trường khi bị công an triệu tập về hành vi cầm hung khí trên đường. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội/Facebook)

Tương tự, khoảng 0h30 ngày 13/11, lực lượng tuần tra tại quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) phát hiện một nhóm thanh niên đi xe máy mang theo hung khí đi trên đường Lĩnh Nam.

Bị lực lượng chức năng truy đuổi, nhóm 3 thanh niên chạy đến số 615 Nguyễn Khoái thì bị bắt giữ. Ba người này cầm theo 2 tuýp sắt gắn dao nhọn, khai nhận mang vũ khí đi đánh nhau nhưng chưa gặp được đối thủ.

Công an quận Hoàng Mai triệu tập những người còn lại; đa phần đều ít tuổi, sinh năm 2006-2009.

Hai vụ việc trên được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thạch Lam