Kể từ đêm 1/1, việc cứu hộ bé trai rơi xuống trụ bê tông tại Đồng Tháp buộc phải tạm dừng để chờ các phương tiện, kỹ thuật khác, tới sáng 2/1 vẫn chưa tiếp tục trở lại do xảy ra biến động về trụ bê tông. 

48 tieng chay dua cuu be trai roi xuong tru be tong 0
Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu và bơm oxy vào trụ bê tông để cứu bé trai trong đêm 1/1. (Ảnh: dongthap.gov.vn)

Đầu giờ sáng ngày 2/1, Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) – ông Huỳnh Văn Nờ xác nhận các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tạm dừng tìm kiếm để chờ các phương tiện, kỹ thuật khác giải cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ Đồng Tháp) rơi xuống trụ bê tông rỗng sâu 35m, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Máy khoan cọc nhồi công suất lớn đã ngừng hoạt động kể từ khuya 1/1 đến sáng 2/1.

Cập nhật từ hiện trường trong đêm 1/1, Zing đưa tin ông Lê Hoàng Bảo – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cho biết phương án là dùng giàn khoan cọc nhồi mở rộng miệng hố, làm loãng đất rồi dùng xe cẩu tải trọng 50 tấn nhổ cọc bê tông.

Tuy nhiên, khuya 1/1, việc cứu hộ phải tạm dừng do trong quá trình khoan cọc nhồi khiến trụ bê tông bị lệch nhẹ.

Trụ bê tông được ghép từ 3 đoạn trụ, với 2 mối nối tiếp xúc ngoài. Do tác động của cọc khoan nhồi, một trong ba đoạn của trụ bê tông 35m bị lệch, tức một trong 2 mối nối đã bị lệch kết cấu. Nếu tiếp tục khoan cọc nhồi thì trụ bê tông sẽ bị lệch nhiều hơn, có thể khiến trụ bê tông bị đứt gãy làm cho việc cứu nạn gặp khó khăn hơn.

Trong sáng 2/1, một đầu khoan dạng xoắn ốc đang làm đất xung quanh trụ bê tông mềm ra.

48 tieng chay dua cuu be trai roi xuong tru be tong
Bé trai bị rơi xuống trụ bê tông 35m qua hình ảnh minh họa và dòng thời gian giải cứu. (Ảnh: baodongthap.vn; Đồ họa: Trí Thức VN)

Tính tới 11h30 ngày 2/1, bé Nam đã mắc kẹt 48 giờ trong trụ bê tông. Trụ bê tông rỗng, đường kính 25cm, đã cắm sâu vào lòng đất 35m (tương đương 10 tầng nhà).

Nạn nhân bị rơi vào từ khoảng 11h30 ngày 31/12/2022 khi cùng 3 đứa trẻ khác vào chơi trong khu thi công công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857. Những đứa trẻ chạy đi kêu cứu. Một số người chứng kiến cho biết sau khi rơi vào cọc bê tông, bé trai kêu cứu chừng 10 phút rồi tiếng dần mất hút.

Khoảng 30 phút kể từ khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp tới triển khai nhiều phương án cứu hộ, như đưa ống nhòm chuyên dụng của quân đội, camera hồng ngoại xuống để quan sát bé trai, song không đem lại kết quả. Khi đội đưa điện thoại có quay video xuống lòng ống thì chỉ chạm vào lớp đất bên dưới, không tiếp cận được nạn nhân. Phương án đưa người xuống và thả dây chuyên dụng vào cũng không khả thi do đường kính trụ quá nhỏ.

Lực lượng cứu hộ bảo vệ miệng ống để đất đá không rơi xuống, liên tiếp bơm ô xy, truyền nước uống để bé cầm cự. Trung bình mỗi giờ truyền hết một bình oxy.

Đến khoảng 17h ngày 1/1/2023, máy khoan cọc nhồi của công trình thi công đường được điều từ huyện Tháp Mười theo đường thủy đến hiện trường để khoan lỗ quanh cột trụ, tính kéo trụ bê tông lên. Tuy nhiên phương án trên đang gặp bế tắc như đã nêu.

Video hình ảnh cháu bé 10 tuổi lúc bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m

Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, công trình cầu kênh Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 – thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước dài hơn 4km. Dự án do Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, nhóm 3 doanh nghiệp thực hiện, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải giám sát thi công.

Ngày 1/1, theo báo Thanh Niên, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp cho biết công trình có biển báo cảnh báo nguy hiểm, vòng bằng dây. Đơn vị thi công có đuổi các cháu ra, tuy nhiên khi mọi người nghỉ trưa thì mấy cháu quay lại. Ông Bảo nói trước mắt tập trung phương tiện, thiết bị và nhân lực để cứu bé trai, còn trách nhiệm sai phạm các bên liên quan ra sao sẽ xử lý tiếp.

Minh Sơn