Theo công an tỉnh Hưng Yên, 5 bị can trốn khỏi nhà tạm giữ của công an thị xã Mỹ Hào bị bắt ở Đắk Lắk.

duc tuong nha giam bo tron
5 bị can trong vụ việc. (Ảnh từ cơ quan công an)

Chiều 11/6, báo chí nhà nước dẫn lời lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên cho biết 5 bị can đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ của công an thị xã Mỹ Hào đã bị bắt giữ.

Các bị can bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk, sau gần 3 ngày bỏ trốn.

Theo công an tỉnh Hưng Yên, thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, cả 5 bị can đều không chống trả gì. Hiện đơn vị đang đưa các bị can về trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk để tiến hành làm các thủ tục và sau đó sẽ di lý về Hưng Yên.

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 9/6, 5 bị can bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ của công an thị xã Mỹ Hào.

5 người gồm: Vũ Văn Dũng (SN 1995, quê Mỹ Hào, Hưng Yên), Đinh Khánh Đạt (SN 1996, ở TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Vũ Thành Nghị (SN 1990, ở Ninh Giang, Hải Dương), Đào Đình Kiên (SN 2001, ở Mỹ Hào, Hưng Yên), Nguyễn Văn Long (SN 1991, Yên Mỹ, Hưng Yên).

Họ lợi dụng trời mưa nhiều ngày, tường nhà giam bị ẩm nên đã đục tường, trốn thoát, theo lực lượng chức năng.

Sau khi bỏ trốn, nhóm người về nhà bị can Đạt tại TP. Hải Dương, lấy xe ô tô mang BKS: 34A-468.72 màu trắng để chạy trốn.

Cả nhóm chạy theo hướng Hải Phòng, Thái Bình. Đến 4h sáng cùng ngày, xe của nhóm này bị phát hiện chạy qua cầu Tân Đệ, hướng Thái Bình đi Nam Định.

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố tội trốn khỏi nơi giam giữ, phát lệnh truy nã đối với cả 5 bị can.

Phạm Toàn