Sở Y tế TP.HCM đang đề nghị Sở GD-ĐT TP cung cấp danh sách 579 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận tiêm vắc-xin COVID-19 cho con, bao gồm cả thông tin của trẻ và nơi phụ huynh công tác. 

579 nhan vien y te khong cho con tiem vac xin covid 19 bi so y te tp hcm truy tim
Một trẻ trong nhóm tuổi từ 5-dưới 12 tuổi đang nhận mũi tiêm vắc-xin COVID-19 tại TP.HCM. Sở Y tế TP tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em kể từ tháng 8/2022 tới nay. (Ảnh: hcdc.vn)

Công văn số 6890 do ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM ký dẫn lại kết quả khảo sát nhanh của Sở GD-ĐT cho hay qua khảo sát nhanh các trường học tại quận 1, ghi nhận 579/879 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vắc-xin COVID-19.

Sở này đề nghị Sở GD-ĐT cung cấp cho Sở Y tế danh sách của tất cả những trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc-xin phòng COVID-19, đặc biệt là danh sách 579 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vắc-xin COVID-19 nêu trên.

Bản danh sách gồm các thông tin cụ thể như: họ tên trẻ, lớp, trường, quận, huyện nơi trường trú; họ và tên phụ huynh, số điện thoại, nơi công tác.

Sở Y tế TP.HCM cho rằng trong thời gian qua đơn vị này có nhiều văn bản nhắc nhở các nhân viên y tế, người lao động trong toàn ngành y tế phải “gương mẫu” trong phòng, chống dịch bệnh. Sở này khuyến khích “tất cả nhân viên y tế phải tiêm vắc-xin đầy đủ và gương mẫu đưa con em (từ 5 đến dưới 18 tuổi) tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch; không tuyên truyền những thông tin phản khoa học, không đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiêm vắc-xin phòng COVID-19”.

Tối 4/10, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Hưng – người ký văn bản trên khẳng định việc “nhiều nhân viên y tế không tiêm vắc-xin cho con sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của những người khác, cũng như ảnh hưởng đến kế hoạch tiêm chủng của TP”.

Vì vậy, việc Sở Y tế đề nghị Sở GD-ĐT hỗ trợ cung cấp danh sách cụ thể (nếu có) là để ngành y tế “tiện cho việc thuyết phục vận động”.

Tuy nhiên, mặt khác, ông Hưng nói Sở “không căng thẳng đến mức độ ai chưa tiêm vắc-xin cho con cũng phải tiêm bằng được”, mà do văn bản từ Sở GD-ĐT nêu tình hình như thế buộc Sở này phải có văn bản đề nghị, phối hợp để tiện cho việc thuyết phục phụ huynh tiêm vắc-xin cho trẻ.

Trước đó, ngày 20/9, Sở GD-ĐT TP.HCM có Công văn số 3410 gửi Sở Y tế TP về việc phối hợp truyền thông về tiêm vắc-xin COVID-19. Sở GD-ĐT cho biết qua khảo sát nhanh tại các trường học tại quận 1, có 579/879 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vắc-xin COVID-19.

Tại cuộc họp báo tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm của TP.HCM diễn ra vào chiều 29/9, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết ngành y tế TP đang xin điều chuyển khoảng 13.700 liều vắc-xin COVID-19 từ Đồng Nai để tiêm thêm cho trẻ.

Ông Tâm cho biết tính đến đầu tuần này (tức tuần cuối của tháng 9), 34,6% trẻ từ 12-17 tuổi tại TP đã tiêm mũi 3; trẻ từ 5-dưới 12 tuổi có 62,4% tiêm mũi 1, 34,9% tiêm mũi 2.

Minh Sơn