Hôm 15/4, giới chức tỉnh An Giang phải họp khẩn vì liên quan đến hai trường hợp nhiễm virus Vũ Hán nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

nguyen thanh binh
An Giang họp khẩn vì 2 người nhập cảnh trái phép nghi nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh: angiang.gov.vn)

Hai người này là ông D.D.Q., 58 tuổi và bà T.T.B., 52 tuổi (là vợ chồng, sống ở thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang) – nhập cảnh trái phép qua đường cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, An Giang vào hôm 13/4.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm Realtime-PCR cho thấy cả hai có kết quả dương tính với virus Vũ Hán.

Giám đốc CDC An Giang Phạm Thanh Tâm cho biết hiện sức khỏe cả 2 người ổn định, không có các triệu chứng về hô hấp: ho, sốt hoặc khó thở.

Giới chức Sở Y tế An Giang cho hay hiện có 16 trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại xã An Phú. 131 F2 được cách ly tại gia đình.

Bộ Y tế Việt Nam cũng đã công bố hai ca nhiễm này, là bệnh nhân 2476 và 2477.

Hiện tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán tại Campuchia đang ở mức nguy hiểm. Ngày 15/4, Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này ghi nhận thêm 344 ca nhiễm, nâng tổng số ca bệnh lên 5.218. Phnom Penh là nơi ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất, với 243 ca.

Hôm 14/4, Thủ tướng Hun Sen đã cảnh báo trên truyền hình Campuchia: “Chúng ta đang bên bờ vực sinh tử. Nếu chúng ta không chung tay với nhau, chúng ta sẽ lao vào chết chóc thật sự”.

Hoàng Minh