Ba cán bộ thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và tội nhận hối lộ.

bat 3 can bo cuc quan ly thi truong binh thuan
Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của ông Thăng vào sáng nay 16/9. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Ngày 16/9, công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ba cán bộ Cục Quản lý thị trường Bình Thuận.

Ba bị can gồm Trần Văn Thăng, quyền đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, phụ trách thị xã La Gi, huyện Hàm Tân và huyện Hàm Thuận Nam. Hai kiểm soát viên thị trường là Bùi Viết Mạnh, Ngô Minh Phúc.

Ba người bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và tội nhận hối lộ của doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch ngói tại huyện Hàm Thuận Nam.

Trước đó, gần 20 ha đất ở xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam bị phá nát nhiều năm liền để khai thác đất sét trái phép hơn 300.000 m3 giá trị lên đến 30 tỷ đồng nhưng nhiều năm chỉ bị kiểm tra, xử phạt hành chính 4 triệu đồng.

Vụ việc đã được UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các lực lượng chức năng trong đó có quản lý thị trường đo đếm khối lượng mà các công ty, xí nghiệp đã mua lại đất sét khai thác trái phép để xử lý.

Đến tháng 8, có đơn tố cáo ông Trần Văn Thăng cùng đoàn kiểm tra liên ngành khi đo đếm đã cố tình hạ khối lượng xuống nhằm không xử lý hình sự.

Ngoài ra, ông Thăng đã làm ngơ cho các doanh nghiệp mua đất sét trái phép san ủi xuống các ao hồ để tẩu tán chứng cứ và đã nhận hối lộ khoảng 1 tỷ đồng, theo báo Pháp Luật TP.HCM.

Phạm Toàn