Theo công an, vì mâu thuẫn với cha ruột, bị can Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi) đã dùng xyanua đầu độc cha, giấu xác sau vườn, đốt nhà tạo hiện trường giả.

tong thi tung linh con giet cha
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt tạm giam Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, sống TP. Bà Rịa) để điều tra về hành vi Giết người. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt tạm giam Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, sống ở TP. Bà Rịa) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với cha ruột là ông Tống Hồng Đ. (54 tuổi) nên Linh đã đến chợ Kim Biên (TP.HCM) mua 1kg chất độc xyanua của một người phụ nữ chưa rõ lai lịch với giá 500.000 đồng.

Ngày 18/1, Linh pha chất độc xyanua vào ba chai nước mà ông Điệp hay uống, rồi để trong tủ lạnh. Khi uống nước có chất độc xyanua, ông Điệp nôn ói và sau đó tử vong.

Sáng 19/1, Linh kéo thi thể cha ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Để tạo hiện trường giả, khuya 19/1, Linh dùng xăng đốt nhà, rồi chạy qua nhà ông nội nhờ giúp đỡ. Người nhà của Linh đã báo cho cơ quan chức năng đến chữa cháy.

Sáng ngày 20/1, tại cơ quan điều tra, Linh đã khai thông tin gian dối về việc có một nam thanh niên (chưa rõ thân nhân lai lịch) đột nhập vào nhà tấn công Linh và báo đã giết ông Đ. để trả thù, sau đó đốt nhà.

Từ lời khai của Linh, đến 17h cùng ngày, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện thi thể ông Đ.; đồng thời thu giữ 3 chai nước tại nơi phát hiện tử thi và một số cục tinh thể màu trắng nghi là xyanua ở thùng rác trước nhà ông Đ.

Công an cho hay lời khai của Linh bất nhất, có nhiều điểm nghi vấn. Đến khuya cùng ngày, Linh đã khai nhận hành vi đầu độc chết cha ruột, rồi dựng hiện trường giả.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Vụ bé gái bị 9 chiếc đinh găm vào đầu: Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp bố dượng ‘hờ’