Ngày 1/11, công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã phát hiện 2 đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet. Theo công an tỉnh, hai đường dây này thu hút hàng trăm con bạc tham gia, với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

tang vat duong day danh bac ba ria 11
Tang vật trong vụ việc bị thu giữ. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Theo báo chí địa phương (baobariavungtau.com.vn), đường dây đánh bạc trực tuyến có nhiều “người nước ngoài” tham gia. Tuy nhiên, báo Vietnamnet dẫn lời công an tỉnh này nói do “người Trung Quốc đứng đầu”.

Cụ thể, hồi đầu tháng 7/2021, công an đã khám xét một căn nhà trên đường Võ Thị Sáu (phường 2, TP. Vũng Tàu), phát hiện 7 người gồm: Wu Ting Ting (32 tuổi); Wu Can Sen (30 tuổi); Wu Zhi Quan (30 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Tấn Hy (29 tuổi); Lê Thị Cẩm Tú (23 tuổi); Đỗ Thị Kim Loan (37 tuổi); Trương Thị Thắm (32 tuổi, cùng trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu) đang có hành vi tổ chức đánh bạc qua Internet.

Khám xét căn nhà trên và xe ô tô của Sun Jingo (46 tuổi, chồng của Wu Ting Ting), công an thu giữ 110 điện thoại thông minh, 7 máy vi tính các loại, gần 160 thẻ sim điện thoại, 16 thẻ ngân hàng và khoảng 5.000 USD cùng các tang vật liên quan.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khám xét một căn nhà trên đường Lê Hồng Phong (phường 8, TP. Vũng Tàu) phát hiện Phạm Đức Tiến (28 tuổi, quê Điện Biên); Tống Đại Thành (31 tuổi, quê Phú Thọ); Trần Hoàng Huy (22 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu) đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng. Tang vật thu giữ gồm 7 điện thoại thông minh và 3 máy vi tính.

Cùng thời điểm này, khi tiến hành khám xét một căn hộ ở tầng 9, thuộc chung cư Sơn Thịnh 2 (phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu), công an đã bắt giữ thêm: Lưu Hoàng Minh (28 tuổi); Cao Thị Yến Khoa (25 tuổi, cùng trú tại TP.HCM) và Bùi Thị Thanh Nga (21 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu) đang điều hành các website đánh bạc. Khám xét căn hộ, công an thu giữ 84 điện thoại thông minh, 24 máy vi tính các loại.

Theo công an tỉnh, hai đường dây này thu hút hàng trăm con bạc tham gia, với số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra công an tỉnh này đã khởi tố gần 20 người về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Hiện công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Ninh Bình: Nhiều cán bộ, chủ DN tham gia đường dây lô đề hơn 10 tỷ đồng