Ông Ngô Quang Tăng khai nhận trồng 2.154 cây thuốc phiện từ tháng 11/2022 để phục vụ nhu cầu cá nhân.

2000 cay thuoc phien bac giang
Lực lượng chức năng nhổ cây thuốc phiện trong vườn nhà Ngô Quang Tăng để niêm phong. (Ảnh: vov.vn)

Theo báo chí nhà nước, khoảng 9h30 ngày 4/2, công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) đã tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của ông Ngô Quang Tăng (SN 1962, trú thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo).

Cơ quan chức năng phát hiện ông Tăng có trồng 2.154 cây thuốc phiện tại vườn nhà.

Ngày 5/2, Công an huyện Sơn Động đã tạm giữ hình sự với ông Tăng. Toàn bộ cây thuốc phiện bị thu giữ, niêm phong.

Tại cơ quan điều tra, ông Tăng cho biết đã trồng cây thuốc phiện từ tháng 11/2022 để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Báo Công lý dẫn lời Luật sư Khương Tân Phương (Trưởng Văn phòng luật sư Thuận Nam, Đoàn luật sư TP. Hà Nội) nói cây thuốc phiện là một loại cây cấm trồng tại Việt Nam do chứa chất ma túy, tùy theo mức độ vi phạm mà người trồng cây này có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Luật sư Phương, người trồng với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, theo Điều 247 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong trường hợp người trồng cây thuốc phiện nhưng chưa thuộc các trường hợp áp dụng mức phạt tù, thì căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ để xác định. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Thạch Lam