Truyền thông nhà nước vừa cho biết ông Trần Thanh C. (32 tuổi), là bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, cũng là F1 của bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán số 1896, đã khai gian Tờ khai y tế khi đến bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

benh vien nhi dong 1
Bệnh viện Nhi đồng 1. (Ảnh: google-maps)

Tin cho biết ông C. có đưa một bé 3 tháng tuổi đến bệnh viện Nhi đồng 1 từ 5h30 đến 9h hôm 2/2.

Khi khai báo Y tế, ông C. lại khai gian bản thân ở số 45 Trần Thiện Chánh (quận 10, TP.HCM).

Đáng nói, ông C. còn tự khai là không có yếu tố dịch tễ, do đó ông này được vào phòng khám mắt.

Tuy nhiên, khoảng 18h30 cùng ngày (2/2), Bệnh viện Nhi đồng 1 nhận được thông tin ông C. là F1 của bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán nên mới biết ông C. gian dối.

Sau khi biết thông tin, “rất nhiều nhân viên y tế đã rất hốt hoảng, đến tận nửa đêm 2/2 mới ổn định”, tờ Tuổi trẻ viết.

“Bệnh viện đã nhanh chóng họp khẩn cấp, xét nghiệm, cách ly 20 nhân viên y tế và phải trấn an tâm lý cho họ”, cũng theo Tuổi trẻ.

Đến nay, 20 nhân viên bệnh viện thuộc diện F2 đều có kết quả âm tính với virus Vũ Hán; ông C. cũng có kết quả âm tính, theo Thanh Niên.

Hiện việc khám chữa bệnh tại bệnh viện vẫn diễn ra bình thường.

Hoàng Minh

Bé gái 8 tháng tuổi ở Bình Dương dương tính virus Vũ Hán