Bé gái 8 tháng tuổi, con của bệnh nhân 1886, đã được phát hiện dương tính với virus Vũ Hán (nCoV), giới chức tỉnh Bình Dương công bố tin vào sáng 4/2.

covid 19 binh duong
Quân đoàn 4 phun khử khuẩn Covid-19 tại phường Phú Hòa,
TP.Thủ Dầu Một, sáng 4/2. (Ảnh: Minh Duy/baobinhduong.vn)

Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết bé gái 8 tháng tuổi là ca bệnh thứ 5 tại tỉnh Bình Dương, bị lây nhiễm từ bệnh nhân 1886 (ngụ ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Đây là ca nhiễm bệnh nhỏ tuổi nhất tại Bình Dương, trong chuỗi lây nhiễm từ bệnh nhân 1801 (từng về quê Hải Dương ăn đám cưới). Bé gái này đã được đưa đi cách ly từ trước nên sau khi được phát hiện dương tính không có khả năng gây lây nhiễm trong cộng đồng. Ca nhiễm này chưa được Bộ Y tế công bố, cấp mã bệnh nhân.

Hiện cả 5 ca COVID-19 tại Bình Dương đều ngụ ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. 388 hộ với hơn 1.500 người ở ấp Cà Na đã được phong tỏa từ ngày 31/1.

Để ngăn chuỗi lây nhiễm từ bệnh nhân 1801, ngành y tế tỉnh Bình Dương cho biết toàn bộ các ca F1 rà soát được đã đưa đi các ly, hiện vẫn tiếp tục điều tra dịch tễ để truy vết F1.

Với bệnh nhân 1843 (tên N.T.M.A., 19 tuổi, sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một, con của bệnh nhân 1801), 524 F1 (gồm 268 F1 tại các địa điểm  và 256 F1 là sinh viên tại trường) hiện có kết quả xét nghiệm lần 1 đều âm tính.

Người thân của nữ sinh viên A. điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã tiếp xúc với nữ sinh viên này cũng có kết quả âm tính. Hai khoa Ngoại thần kinh và Chấn thương chỉnh hình tại bệnh viện đã được dỡ phong tỏa.

Sáng 4/2, Quân đoàn 4 tiếp tục phun khử khuẩn trong các khu phong tỏa tại phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một).

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Hải Dương: Bé 21 ngày tuổi nhiễm virus Vũ Hán; 2 ổ dịch chưa rõ nguồn lây