Tượng đài Đồng Khởi Bến Tre qua hơn 27 năm sử dụng được giới chức tỉnh chi hơn 18 tỷ đồng để nâng cấp.

tuong dai dong khoi
Tượng đài Đồng Khởi Bến Tre qua hơn 27 năm sử dụng được giới chức tỉnh chi hơn 18 tỷ đồng để nâng cấp. (Ảnh: Hoàng Trung/baochinhphu.vn)

UBND tỉnh Bến Tre hôm 26/4 đã tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, chuyển chất liệu tượng đài Đồng Khởi Bến Tre.

Công trình được thi công từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2023. Tổng kinh phí đầu tư, xây dựng hơn 18 tỷ đồng.

“Việc nâng cấp tượng là cần thiết”, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, nói.

Bà Mười lý giải tượng qua hơn 27 năm với chất liệu bê tông, cốt thép đã “hạn chế khả năng chống chịu dưới tác động của tự nhiên. Việc chuyển sang chất liệu đá granite để tăng độ bền và đường nét sắc sảo”.

“Việc làm này còn là sự vinh danh, kế thừa và phát huy thành tựu nổi bật của các bậc tiền bối, những chứng nhân của lịch sử”, bà Mười nói thêm.

Theo ông Nguyễn Văn Bàn, Giám đốc Sở VH-TT&DL Bến Tre, tượng đài đặt tại công viên Đồng Khởi, gồm tượng Bà mẹ Bến Tre cao 7,3m và cụm tượng Nhân dân Bến Tre cao 4,5m.

Tượng được đặt trên nền là một hồ nước lớn hình tròn có đường kính 30m. Trên hồ nước là ba mảng bê tông được bố cục hình xoáy trôn ốc đồng tâm, tượng trưng cho ba cù lao Bảo, Minh và An Hóa.

Được biết, công trình Tượng đài Đồng Khởi được khánh thành vào năm 1995.

Minh Long