Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Tuy Phước đang phát biểu trong lễ tuyên dương các vận động viên xuất sắc tại SEA Games 32 thì bị đột quỵ và qua đời.

giam doc trung tam van hoa huyen tu phuoc dot tu
Ông Nguyễn Hoàng Quang – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Tuy Phước ngã quỵ. (Ảnh cắt từ clip)

Báo chí nhà nước ngày 1/6 dẫn lời bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết ban đầu xác định nguyên nhân ông Nguyễn Hoàng Quang (SN 1977), Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Tuy Phước tử vong là do chảy máu vùng thân não.

Khi nhập viện vào chiều ngày 31/5, ông Quang bị xác định đột quỵ. Tiến hành cấp cứu, bác sĩ phát hiện ông Quang bị tổn thương thân não. Thông thường những tổn thương như thế không can thiệp được.

“Khi đưa vào cấp cứu, ông đã ngưng thở vì tổn thương vùng này khiến ức chế hô hấp. Các bác sĩ chỉ kịp đặt nội khí quản xử lý chứ không thể tính đến phương án phẫu thuật hay dùng thuốc. Đến sáng 1/6, bệnh nhân tử vong”, ông Bình nói, theo báo Giao Thông.

Trước đó, vào ngày 31/5, huyện Tuy Phước tổ chức buổi lễ tuyên dương, khen thưởng các vận động viên quê ở Tuy Phước đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

Khi ông Quang đang phát biểu tuyên dương các vận động viên thì bất ngờ ngã gục xuống.

Nhiều người chứng kiến bàng hoàng và nhanh chóng sơ cứu, đưa ông Quang đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Được biết, ông Quang mới chuyển công tác về làm Giám đốc trung tâm từ đầu năm 2022.

Minh Long